HLV Kim Huệ rờɪ đi, Ngân hàng Công thương dùng nước cờ cuối đưa “người cũ” trở lại đường đua

Như vậy, sau khi HLV Phạm Kim Huệ nộp đơn xin nghỉ, BLĐ CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương đã nhờ cậy vào vị chiến lược gia đã từng đưa đội đến ngôi vô địch năm 2016.

HLV Lê Văn Dũng từng ghi danh với bóng chuyền Ngân hàng qua những chiến tích vô địch giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2016, vô địch Cúp Hùng Vương 2016 và chức VĐQG cùng năm. Dưới triều đại của vị chiến lược gia này, đội bóng ngành Ngân hàng đã ʟật đ.ổ “ách thống trị” của các cô gái BTL Thông tin – LienVietPostBank sau 4 năm liên tiếp giành ngôi hậu.

HLV Lê Văn Dũng

Phải nói rằng thời điểm đó (tính từ năm 2011) đội bóng ngành Ngân hàng đã 3 lần lọt vào chung kết và đều phải dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường.

Năm 2011 và 2014 họ vẫn đứng trong Top 3 đội bóng mạnh nhất tại giải VĐQG. Đến năm 2016 Phạm Kim Huệ và đồng đội mới được hưởng trái ngọt với chức vô địch lần đầu. Ngọt ngào hơn khi họ vượt qua chính các cô gái đối thủ trước đó đã 3 năm (2012, 2013,2015) vượt qua họ trong trận chung kết.

Ngân hàng Công thương lên ngôi VĐQG 2016

Thời điểm Ngân hàng Công thương lên ngôi VĐQG, HLV Lê Văn Dũng đang giữ vai trò thuyền trưởng đội bóng với dàn VĐV đang ở đỉnh cao phong độ như Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Thu Hòa…

BHL đội bóng ngày đó với những HLV như Lê Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Thúy Oanh đã mang đến cho Ngân hàng Công thương một lối chơi nhuần nhuyễn dựa trên nền tảng thể lực tốt, phòng thủ, chuyền 1 và những bài đáɴh nhanh sở trường. Sau thời điểm đó, đội bóng năm nào cũng đứng trong Top 4 đội mạnh nhất tại giải bóng chuyền VĐQG.

Bước sang mùa giải 2021, đội bóng đối diện với những khó khăn chồng chất khi VĐV lũ lượt ra đi. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Phạm Kim Huệ cũng khăn gói rời đội và để lại một Ngân hàng Công thương taɴ hoaɴg với những VĐV trẻ. Thời điểm này BLĐ đội bóng lại phải nhờ cậy vào HLV tuyến trẻ hiện tại là Lê Văn Dũng.

Một lần nữa ông trở lại “ghế nóng” để giúp đội thi đấu tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG PV GAS 2021. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, vòng 1 giải VĐQG sẽ khởi tranh và đội bóng với những VĐV trẻ đang đối diện một năm quá khó khăn. Tuy vậy, với quyết tâm của những người ở lại, hy vọng đội sẽ có vòng 1 thi đấu tốt để có thời gian chuẩn bị cho vòng 2 vào dịp tháng 12/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *