Tài năng sinh năm 2001 tỏa sáng, Đà Nẵng có chiến thắng đầu tiên

Đà Nẵng đã có chiến thắng đầu tay ở VCK bóng chuyền Hạng A toàn quốc nhờ màn trình diễn ổn định cùng sự tỏa sáng của tài năng sinh năm 2001: Lê Công Tuấn Huy.

Trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ VCK bóng chuyền Hạng A toàn quốc là cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Công An Phú Thọ. Trái ngược trận khai mạc, Đà Nẵng và Công An Phú Thọ đã cống hiến cho các khán giả một trận đấu vô cùng gay cấn, khi 2 đội liên tiếp bám đuổi tỷ số sau các set đấu.

Công An Phú Thọ là đội có khởi đầu tốt hơn, nhưng họ đã để mất đi lợi thế với những tình huống phát bóng và đập bóng không chính xác.

Cuộc bám đuổi tỷ số diễn ra quyết liệt trong những phút tiếp theo, Đà Nẵng dù không chơi quá xuất sắc, nhưng những tình huống đỡ bước 1 không chính xác và sự thiếu ăn ý trong những pha phối hợp của CA Phú Thọ đã khiến họ phải trả giá với thất bại 20-25.

Thế trận căng thẳng tiếp tục được duy trì trong set đấu thứ 2, và Công An Phú Thọ là những người nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên những tình huống ghi điểm của Lê Công Tuấn Huy cùng những pha phối hợp giữa Quang Thịnh và Minh Hiếu đã giúp Đà Nẵng bám đuổi sát sao và lật ngược tình thế.

Lê Công Tuấn Huy (số 12) là gương mặt đầy triển vọng của bóng chuyền Việt Nam

Trong những phút cuối, Đà Nẵng đã thể hiện sự chắc chắn trong khâu chắn bóng và họ giành chiến thắng sau một pha đập bóng lỗi bên phía đoàn quân HLV Đinh Đăng Tâm.

Ở ván đấu thứ 3, tài năng trẻ Lê Công Tuấn Huy tiếp tục có màn trình diễn sáng chói. Những trụ cột quan trọng khác của đội bóng sông Hàn như Bùi Công Tuấn Anh hay Nguyễn Phương Bắc cũng thi đấu xuất sắc, trong khi Công An Phú Thọ cho thấy sự thiếu chắc chắn trong những tình huống đỡ bước 1.

Dù cho Công An Phú Thọ cho thấy khả năng tấn công gần như không thua gì Đà Nẵng, trong đó những tân binh như Đặng Vũ Bôn và Bùi Văn Hải thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, quá nhiều lỗi trong phòng ngự, đặc biệt ở khâu đỡ bước 1 khiến họ đã phải chấp nhận thất bại sau 3 set đấu. Chung cuộc, Đà Nẵng chiến thắng với tỷ số 3-0 (25-20, 25-23, 25-20).

Dù đã có chiến thắng tuyệt đối trước Công An Phú Thọ, nhưng HLV Lê Nho Thạnh chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng Đà Nẵng vẫn chưa có được phong độ tốt nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến đội không được cọ xát nhiều.

Dẫu vậy, Đà Nẵng vẫn cho thấy rất nhiều điểm sáng trong lối chơi, chứng tỏ mình là ứng viên cho chức vô địch năm nay. Nổi bật hơn cả chính là màn trình diễn của Lê Công Tuấn Huy. VĐV sinh năm 2001 thể hiện khả năng ghi điểm thông minh, hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng của bóng chuyền Việt Nam trong tương lai.

Ở vòng đấu tiếp theo, Đà Nẵng sẽ gặp Vĩnh Long, đối thủ cũng đã có màn ra quân ấn tượng trong ngày hôm nay. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Vĩnh Long sẽ diễn ra vào 16:00 ngày 25/11 và được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTVcab.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *