Tại sao Sannest Khánh Hòa quyết giữ bằng được “Chuyên gia ẵm cúp – Phạm Thái Hưng”?

Trước thềm mùa giải 2021, Sanest Khánh Hòa đã đạt được thỏa thuận với Trung tâm TDTT Đà Nẵng để có được sự phục vụ của phụ công Phạm Thái Hưng đến năm 2022. Lý do nào khiến đội đương kim vô địch Giải VĐQG quyết tâm giữ chân Phạm Thái Hưng là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.

Đầu năm 2021, đại diện Trung tâm Thể dục Thể thao Khánh Hòa và Đà Nẵng đã có buổi làm việc chính thức về việc hợp tác đào tạo môn bóng chuyền. Tại buổi làm việc, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận cho phụ công Phạm Thái Hưng tiếp tục khoác áo đội bóng chuyền nam Sannest Khánh Hòa trong 2 năm (2021, 2022).

Ở chiều ngược lại, phía Khánh Hòa sẽ cho Đà Nẵng mượn một số vận động viên để thi đấu ở hạng A. Cả hai đơn vị sẽ hợp tác đào tạo vận động viên bóng chuyền cho Đà Nẵng (cả bóng chuyền bãi biển lẫn trong nhà).

Thực tế, trong màu áo đội bóng chuyền phố biển, phụ công Phạm Thái Hưng đã thi đấu tốt và góp công lớn giúp Sanest Khánh Hòa lên ngôi vô địch Giải VĐQG PV GAS 2020. Một điểm đáng chú ý khác, với tinh thần gương mẫu trong sinh hoạt và tập luyện, anh chính là tấm gương thúc đẩy tinh thần tập luyện cho các đồng đội, đặc biệt là với các vận động viên trẻ.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn thường gọi anh chàng cao kều là “Chuyên gia ẵm cúp”. Mỗi khi về với đội bóng nào thì ngay sau đó anh cùng đồng đội giương cao chức vô địch vào cuối mùa. Hành trình từ Thể Công sang TPHCM hay từ TPHCM sang Sanest Khánh Hòa đã minh chứng cho biệt danh mới của Thái Hưng trong vài năm qua. Hy vọng điều may mắn ấy sẽ đi cùng Thái Hưng và đội tuyển trong kỳ SEA Games sắp tới.

Trong hai đợt tập trung gần đây của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, Phạm Thái Hưng đều được góp mặt tập luyện cùng các đồng đội dưới sự dẫn dắt của HLV Li Huan Ning để hướng đến kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà vào tháng 11 tới đây. Việc phụ công kỳ cựu được vị chiến lược gia người Trung Quốc điền tên vào danh sách Đội tuyển quốc gia trong cả hai lần tập trung đã khẳng định được năng lực anh.

“Là VĐV lớn tuổi ở đội tuyển quốc gia, tôi muốn nhắn nhủ đến các em VĐV trẻ là hãy lắng nghe, học hỏi, rèn luyện và cống hiến hơn nữa cho Tổ quốc nói chung và nền thể thao Việt Nam nói riêng. Trong quá trình cống hiến và phát triển, các em sẽ khẳng định được khả năng và chỗ đứng của mình. Nếu như vậy sự nghiệp thể thao tuổi trẻ của các em mới thực sự ý nghĩa và đáng nhớ” – phụ công Phạm Thái Hưng nhắn nhủ.

Nói về mục tiêu sắp tới, “Chuyên gia ẵm cúp” bày tỏ quyết tâm cùng Sanest Khánh Hòa bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia và giành thứ hạng tốt tại Giải vô địch các câu lạc bộ châu Á diễn ra vào tháng 8 tại Thái Lan. Với đội tuyển, Phạm Thái Hưng kì vọng sẽ cùng các đồɴg đội bước vào trận chung kết SEA Games diễn ra trên sân nhà.

Sanest Khánh Hòa giữ chân thành công Phạm Thái Hưng cùng bộ khung nhân sự cũ, đội bóng chuyền phố Biển tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch năm 2021 tại Đăk Nông trong tháng 12 tới. Hi vọng rằng với những gì đang có trong tay, thầy trò HLV Thái Quang Lai có hành trình thành công với đích đến là chức vô địch mùa giải 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *