Top 5 đội bóng chuyền nữ “vô địch” về số lần tham dự giải VĐQG

Kể từ khi giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc đổi tên thành giải bóng chuyền VĐQG đã trải qua 18 mùa với không ít thăng trầm lên, xuống hạng của các đội bóng nữ.

Khi bóng chuyền Việt Nam chuyển mình lên chuyên nghiệp năm 2004 tính đến nay đã trải qua 18 mùa giải với 203 suất giành cho các đội bóng nữ tham gia và được phân bổ cho 24 đội trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong số đó chỉ một vài đội bóng giành được thứ hạng “vô địch” về số lần tham dự giải VĐQG.

Những đội bóng chuyền nữ giàu truyền thống tại Việt Nam luôn góp mặt tại giải đấu cao nhất quốc nội có thể kể tới như BTL Thông tin – LienVietPostBank (nay là BTL Thông tin – FLC), VTV Bình Điền Long An hay Ngân hàng Công thương… ngoài ra những trung tâm đào tạo hàng đầu đất nước cũng có được vị trí quan trọng trong bảng xếp hạng đặc biệt này.

Điểm qua những đội bóng chuyền nữ “vô địch” về số lần tham dự giải VĐQG

1 – BTL Thông tin – LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương là 3 đội nữ tham gia liên tục các mùa giải tính tới thời điểm hiện tại. Mùa giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021 là mùa giải tham gia lần thứ 18 trên tổng số 18 mùa giải chuyên nghiệp của 3 “bà lớn” làng bóng chuyền nữ.

VTV Bình Điền Long An là 1 trong 3 đội bóng tham dự đầy đủ các mùa giải tình từ năm 2004 (ảnh: Cuonqpv)

Trong số này, BTL Thông tin – FLC đã xuất sắc giành tới 11 chức vô địch của giải đấu. VTV Bình Điền Long An có tới 4 lần lên ngôi vào các năm 2009, 2011 và 2017, 2018. Ngân hàng Công thương cũng có cho mình chức vô địch vào mùa giải 2016.

2 – Thái Bình là đội bóng xếp thứ 2 trong danh sách các đội bóng “vô địch” về số lần tham dự giải VĐQG. “Cái nôi của bóng chuyền Việt Nam” tham gia từ mùa giải 2004 – 2019 và thăng hạng trở lại năm 2021. Tính đến hết năm 2021, bóng chuyền nữ Thái Bình tham gia 17 lần trên tổng số 18 mùa giải chuyên nghiệp. Trong số này, các cô gái bóng chuyền quê lúa cũng lên ngôi tại giải đấu 1 lần duy nhất tính tới thời điểm này vào năm 2007.

Bóng chuyền nữ Thái Bình có 17/18 mùa giải tham dự giải VĐQG kể từ năm 2004 (ảnh: Cuonqpv)

3 – Thanh Hóa là đội bóng xếp thứ 3 trong danh sách các đội “vô địch” về số lần tham dự giải VĐQG. Các cô gái bóng chuyền xứ Thanh tham gia từ mùa giải 2006 – 2021. Tính đến hết năm 2020, họ tham gia 16 lần trên tổng số 18 mùa giải chuyên nghiệp.

4 – Truyền hình Vĩnh Long xếp thứ 4 trong danh sách này khi họ tham gia từ mùa giải 2005 – 2013, 2015 – 2020. Mùa giải 2021, đội bóng được chuyển giao cho Ninh Bình và chính thức mang tên Ninh Bình Doveco tham dự giải VĐQG. Tính đến hết năm 2021 đội đã tham gia 15 lần trên tổng số 18 mùa giải chuyên nghiệp.

Truyền hình Vĩnh Long chính thức mang tên Ninh Bình Doveco tham dự giải VĐQG

Than Quảng Ninh là đội bóng đứng thứ 4 trong danh sách này khi tham gia từ mùa giải 2004 – 2009, 2011 – 2013, 2016 – 2021. Tính đến hết năm 2021 đội bóng đã tham gia 15 lần trên tổng số 18 mùa giải chuyên nghiệp.

5 – Hải Dương là đội bóng xếp thứ 5 trong bảng danh sách này khi họ tham gia trong các mùa giải 2007 – 2012, 2014 – 2018, 2020. Tính đến hết năm 2020, Hải Dương đã tham gia 12 lần trên tổng số 18 mùa giải chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *