Top 10 cầu thủ bóng chuyền nam xuất sắc nhất mọi thời đại, bạn đã biết những ai rồi

Bóng chuyền là một trong những môn thể thao thu hút được rất nhiều người chơi ở mọi lứa tuổi và quốc gia. Tại Việt Nam thì môn thể thao này cũng chỉ xếp sau bóng đá về số lượng người chơi và độ nổi tiếng.

Tìm hiểu sơ lược về 10 cầu thủ bóng chuyền nam xuất sắc nhất thế giới và số áo bóng chuyền của họ qua bài viết dưới đây.

Sergio Dutra Santos – Libero

Vị trí số 1 thuộc về cái tên Sérgio Dutra dos Santos (sinh ngày 15 tháng 10 năm 1975). Anh còn được biết đến với cái tên khác là Serginho hoặc Escadinha. Anh là trụ cột của tuyển bóng chuyền nam quốc gia Brazil giúp đội tuyển này 2 lần Vô địch Olympic 2004 và 2016, hai huy chương bạc Thế vận hội Olympic (2008, 2012), 2 chức Vô địch thế giới (2006, 2010) và rất nhiều huy chương ở các giải vô địch bóng chuyền khác như Vô địch Nam Mỹ, World Cup và Grand Champions Cup. Năm 2009, anh trở thành libero đầu tiên được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của FIVB World League.

Quốc tịch: Brazil

Chiều cao: 1.84 m

Vị trí: Libero

Số áo thi đấu: 10

CLB hiện tại: Giải nghệ

Maxim Mikhaylov – Đối chuyền

Maxim Mikhaylovich Mikhaylov (sinh ngày 19 tháng 3 năm 1988) là vận động viên bóng chuyền người Nga. Anh thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Nga và câu lạc bộ Nga VC Zenit-Kazan. Những thành tích của cầu thủ này rất ấn tượng: huy chương vàng tại Olympic London 2012, huy chương đồng tại Olympic Bắc Kinh 2008, huy chương vàng tại World Cup 2011, Vô địch châu Âu 2013 và 2017.

Quốc tịch: Nga

Chiều cao: 2.02 m

Vị trí: Đối chuyền

Số áo thi đấu: 18

CLB hiện tại: Zenit Kazan

Sergey Tetyukhin – Chủ công

Sergey Yuryevich Tetyukhin (sinh ngày 23 tháng 9 năm 1975) là cựu vận động viên bóng chuyền người Nga. Anh sinh ra ở Fergana, Uzbekistan. Anh cao 1,97 m và chơi ở vị trí chủ công. Cùng với Samuele Papi và Sérgio Santos, anh là một trong ba cầu thủ bóng chuyền nam duy nhất có được bốn huy chương Olympic trong suốt sự nghiệp thi đấu. Trong bốn tấm huy chương Olympic, Tetyukhin có đủ cả Huy chương vàng (2012), bạc (2000) và đồng (2004, 2008). Ngoài ra, anh cũng giành được 2 chức vô địch bóng chuyền thế giới (1999, 2011).

Quốc tịch: Nga

Chiều cao: 1.97 m

Vị trí: Chủ công

Số áo thi đấu: 8

CLB hiện tại: Belogorie Belgorod

Ivan Miljković – Đối chuyền

Ivan Miljković (sinh ngày 13 tháng 9 năm 1979) là cầu thủ bóng chuyền người Serbia. Anh là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Serbia 1998–2012. Một số thành tích có thể kể đến như Nhà vô địch Olympic 2000, Nhà vô địch châu Âu ( 2001, 2011), còn có rất nhiều huy chương của các giải World Championship, World Grand Champions Cup, World Cup and World League.

Quốc tịch: Serbia

Chiều cao: 2.06 m

Vị trí: Đối chuyền

Số áo thi đấu: 14

CLB hiện tại: Giải nghệ

Osmany Juantorena – Chủ công

Osmany Juantorena Portuondo (sinh ngày 12 tháng 8 năm 1985) là vận động viên bóng chuyền người Ý gốc Cuba. Anh là thành viên của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Cuba từ năm 2003–2006 và hiện là thành viên của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Ý. Juantorena từng giành huy chương đồng Giải vô địch thế giới 2005 và huy chương bạc Thế vận hội mùa hè 2016. Anh cũng giành được rất nhiều chức vô địch CEV Champions League và FIVB Club World Championship với câu lạc bộ bóng chuyền Trentino của Ý. Juantorena lập kỷ lục về số lượng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tại FIVB Club World Championship, với 4 lần.

Quốc tịch: Cuba

Chiều cao: 2.00 m

Vị trí: Chủ công

Số áo thi đấu: 5

CLB hiện tại: Cucine Lube Civitanova

Wilfredo Leon – Chủ công

Wilfredo León Venero (sinh ngày 31 tháng 7 năm 1993) là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp mang trên mình cả 2 quốc tịch Cuba và Ba Lan. Anh là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam Cuba từ năm 2007–2012 và hiện tại là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Ba Lan và câu lạc bộ Ý Sir Safety Perugia. Thành tích của cầu thủ sinh năm 1993 có thể kể đến như huy chương bạc FIVB World Championship 2010, Vô địch NORCECA (2009, 2011), Vô địch giải Cuba (2009, 2010, 2011), Vô địch giải Nga (2015, 2016, 2017, 2018).

Quốc tịch: Cuba và Ba Lan

Chiều cao: 2.01 m

Vị trí: Chủ công

Số áo thi đấu: 9

CLB hiện tại: Sir Safety Perugia

Mariusz Wlazły – Đối chuyền

Mariusz Łukasz Wlazły (sinh ngày 4 tháng 8 năm 1983) là vận động viên bóng chuyền Ba Lan. Anh là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Ba Lan giai đoạn 2005–2014. Anh từng giành được chức vô địch FIVB World Championship 2014 và huy chương bạc năm 2006. Ngoài ra, anh đã có 9 lần vô địch giải bóng chuyền Ba Lan (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2018) và được vinh danh là vận động viên xuất sắc nhất thế giới năm 2014.

Quốc tịch: Ba Lan

Chiều cao: 1.94 m

Vị trí: Đối chuyền

Số áo thi đấu: 2

CLB hiện tại: Trefl Gdańsk

Bruno Rezende – Chuyền 2

Bruno Mossa de Rezende (sinh ngày 2 tháng 7 năm 1986) là vận động viên bóng chuyền người Brazil. Anh đã giành được rất nhiều thành tích đáng nể như chức vô địch Olympic 2016, vô địch World Championship 2010, 2 chức vô địch World Cup (2007, 2019), 3 huy chương vàng World Grand Champions Cup (2009, 2013, 2017), Nhà vô địch Nam Mỹ (2007, 2009, 2011, 2013). Ở cấp câu lạc bộ, anh là nhà vô địch Brazil (2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013), Vô địch Ý (2016, 2019).

Bruno được nhận xét là chuyền 2 xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, khó có ai có thể sánh ngang với thành tích thi đấu của anh.

Quốc tịch: Brazil

Chiều cao: 1.90 m

Vị trí: Chuyền 2

Số áo thi đấu: 1

CLB hiện tại: Funvic Taubaté

Andrea Giani – Chắn giữa

Andrea Giani (sinh ngày 22 tháng 4 năm 1970) là cựu cầu thủ bóng chuyền người Ý và hiện tại đang là huấn luyện viên bóng chuyền của tuyển Đức. Trong những năm 1990, anh đã đạt được rất nhiều thành công nổi bật là 3 chức vô địch World Championships cùng đội tuyển quốc gia. Với chiều cao 196 cm, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ bóng chuyền xuất sắc nhất từ trước đến nay. Anh ấy là một cầu thủ toàn diện, có thể chơi cả ở vị trí chủ công, chắn giữa và cả đối chuyền.

Quốc tịch: Ý

Chiều cao: 1.96 m

Vị trí: Chắn giữa

Số áo thi đấu: 13

CLB hiện tại: Giải nghệ

Gilberto de Godoy Filho – Chủ công

Giberto Amaury de Godoy Filho, thường được biết đến với cái tên Giba (sinh ngày 23 tháng 12 năm 1976) là một cựu cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp người Brazil. Anh ấy chơi ở vị trí chủ công và được coi là một trong những cầu thủ bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là trong những năm 2000. Anh đã chơi cho tuyển bóng chuyền nam Brazil từ năm 1996 đến 2012 và được nhớ đến với tất cả những danh hiệu mà anh ấy đã giành được cho đất nước của mình.

Quốc tịch: Brazil

Chiều cao: 1.90 m

Vị trí: Chủ công

Số áo thi đấu: 7

CLB hiện tại: Giải nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *