Nóng: Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính với nCoV, 1 ca đang cách ly tại nhà, 1 ca tái nhiễm

Thông tin vừa được ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, xác nhận với Zing. Trường hợp thứ nhất tại quận Bắc Từ Liêm là cán bộ ngoại giao Libya (nam, 54 tuổi, sinh sống và làm việc tại Việt Nam).

Ngày 12/11, bệnh nhân bay sang Thổ Nhĩ Kỳ và ở đó. Ngày 19/11, người này đưa gia đình (gồm vợ và 4 con) về Việt Nam. Họ nhập cảnh trên chuyến bay QR976 quá cảnh tại Doha (Qatar), hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 18h45 ngày 19/11.

Do là cán bộ ngoại giao, bệnh nhân và gia đình được đưa về cách ly tại nơi ở tại quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã lấy mẫu xét nghiệm lần một và kết quả 6 người đều âm tính.

Ngày 30/11, bệnh nhân thấy mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, huyết áp đo 140/90 mmHg (trên nền bệnh cao huyết áp và tim mạch), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) khám và điều trị bằng xe chuyên dụng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân được khám, điều trị ở khu cách ly của đơn nguyên điều trị Covid. Bốn nhân viên tiếp xúc bệnh nhân có sử dụng quần áo bảo hộ, khẩu trang, mạng che mặt đầy đủ. Sau đó, 17h ngày 1/12, người này được Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chuyển về tiếp tục cách ly tại nơi cư trú.

Ngày 3/12, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cách ly và điều trị.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm của vợ và 4 con của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện những người này được chuyển đến cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố. Khu vực nhà của bệnh nhân và xung quanh được phun khử khuẩn.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.A.D. (nam, 55 tuổi, ở quận Đống Đa). Đây là bệnh nhân Covid-19 số 1150, nhập cảnh từ Pháp, được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bệnh nhân ra viện ngày 1/12, được cách ly tại nhà và lấy mẫu lần một ngày 3/12. Kết quả ngày 4/12 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển tới cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Người tiếp xúc trực tiếp (F1) là con gái và lái xe taxi chở bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, người hàng xóm của bệnh nhân (F2) cũng được cách ly tại nhà.

Ảnh SK&ĐS

Cũng trong chiều nay, bản tin 18h ngày 5/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.365 bệnh nhân.

Thông tin ca mắc mới: 04 ca mắc mới (BN1362-1365) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (03), TP. Đà Nẵng (01). Cụ thể:

– CA BỆNH 1362 (BN1362) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 07/11/2020, bệnh nhân từ Đức đến Rumani, sau đó nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 08/11/2020 trên chuyến bay VN82, được cách ly tập trung tại TP. Hồ Chí Minh ngay khi nhập cảnh.

Lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 03/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 04/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trước đó trên chuyến bay này đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

– CA BỆNH 1363 (BN1363) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Bệnh nhân từ Đức đến Pháp, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010 ngày 11/11/2020, được cách ly tập trung tại TP. Hồ Chí Minh ngay khi nhập cảnh.

Lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 03/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 04/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trước đó trên chuyến bay này đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

– CA BỆNH 1364 (BN1364) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân đi từ Mỹ về Hàn Quốc trên chuyến bay KE9094, sau đó nhập cảnh tại Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431 ngày 23/11/2020, được cách ly tập trung tại TP. Đà Nẵng ngay khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/11/2020 âm tính, lần 2 ngày 03/12/2020 có kết quả nghi ngờ; lần 3 ngày 04/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

– CA BỆNH 1365 (BN1365) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Ngày 11/11/2020 từ Nga đến Cam Ranh, sau đó nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5062, được cách ly tập trung tại TP. Hồ Chí Minh ngay khi nhập cảnh.

Lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 03/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 04/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trước đó trên chuyến bay này đã có trường hợp dương tính với SARS-COV-2.
Số ca mắc ở Việt Nam:

– Tính đến 18h ngày 05/12: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.

– Tính từ 18h ngày 04/12 đến 18h ngày 05/12: 4 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.681, trong đó:

– Cách ly tập trung tại bệnh viện: 164

– Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.152

– Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.681.

Tổng hợp từ Zing, SK&ĐS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *