2 “hot-girl” bóng chuyền Việt Nam nối gót nhau lên xe hoa đầu năm 2021

Tạ Diệu Linh – VĐV libero nổi tiếng một thời của làng bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB bóng chuyền nữ BTL Thông tin (hiện nay là BTL Thông tin – LienVietPostbank) sở hữu lượng fan hâm mộ khá đông bởi những thành tích cô đạt được trong quá khứ.

Tạ Diệu Linh

Được coi là libero số 1 của CLB cũng như ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cách đây ít năm, cô gái người Nghệ An sinh năm 1990 đã cùng CLB bóng chuyền nữ Quân đội mang về nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể.

Cô gái có lối chơi thông minh cùng óc phán đoán sắc bén nên đã làm nản lòng những tay đập của đối phương trong suốt sự nghiệp thi đấu. Không chỉ có kỹ thuật mà Diệu Linh còn sở hữu tốc độ cùng sự nhiệt huyết của một libero hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam.

Chia tay sự nghiệp khi vẫn còn ở đỉnh cao phong độ là điều khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng khi đang ở độ chín. Rời xa sân bóng, Diệu Linh đến với nghiệp kinh doanh các sản phẩm thời trang.

Khách hàng thân thiết của cô chính là bạn bè, những VĐV bóng chuyền trong làng bóng nữ như Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thu Hoài, Phạm Thị Yến, Phạm Thu Trang… Những ngày đầu năm mới 2021, libero xuất sắc ngày nào đã chính thức bước lên xe hoa để xây dựng tổ ấm của mình trong niềm vui hạnh phúc.

Phạm Thị Hồng Nhung

Trước Tạ Diệu Linh ít ngày, một VĐV bóng chuyền kỳ cựu khác là Phạm Thị Hồng Nhung cũng đã chính thức lên xe hoa. Khác với Tạ Diệu Linh chia tay bóng chuyền và Thông tin – LienVietPostbank từ năm 2013, Phạm Thị Hồng Nhung vừa cùng đội bóng quân đội lần thứ 11 lên ngôi tại giải VĐQG.

Phạm Thị Hồng Nhung là VĐV kỳ cựu tại đội 1 đội bóng chuyền nữ BTL Thông tin – LienVietPostBank. Cô chủ công xinh đẹp được từng được triệu tập lên tuyển trẻ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao học sinh châu Á, và đạt rất nhiều thành tích cùng CLB trong giai đoạn 2010 – 2020. Trong số đó phải kể tới những chức vô địch gần đây cùng CLB tại giải bóng chuyền VĐQG.

Chủ công gốc Ninh Bình từng có thời gian được đội bóng chủ quản cho mượn thi đấu tại đội bóng Cao su Phú Riềng, Tập đoàn cao su Bình Phước, Hòa Phát Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Sau năm 2017, Phạm Thị Hồng Nhung luôn trong danh sách đội 1 đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam.

Hai mùa bóng vừa qua là những mùa giải thành công nhất với cô chủ công xinh đẹp. Hồng Nhung giành chức vô địch 2020 và sau đó ít ngày cô chính thức lên xe hoa với chàng VĐV bóng chuyền chơi cho Ninh Bình – Lương Văn Việt. Phụ công quê Thái Bình chơi cho Tràng An Ninh Bình và có tên trong thành phần ĐT trẻ Quốc gia Việt Nam cách đây không lâu. Bóng chuyền cũng chính là mối lương duyên kết nối và đưa đôi bạn cùng tuổi (sinh năm 1993) về cùng một nhà góp gạo thổi cơm chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *