Bão số 9 đổ bộ: Gió giật mạnh ở Quảng Ngãi, đã có nhà bị tốc mái; phong toả một phần Quốc lộ 1A khiến hàng trăm xe ùn tắc

Bão số 9 đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên vào rạng sáng 28/10. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta trong 20 năm qua.

Hàng trăm nghìn người và phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 9

Ứng phó bão số 9, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống, sẵn sàng ứng phó tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn tham gia Đoàn; Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập 02 đoàn công tác tổ chức kiểm tra công tác phòng chống bão số 9. Đến thời điểm này, tổng số duy trì được 255.000 người và hơn 2.290 phương tiện các loại sẵn sàng trực ứng phó bão số 9 nếu có tình huống xấu xảy ra.

Hàng trăm nghìn người và phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 9

Quảng Ngãi: Cây xanh bật gốc, đường phố không người qua lại

6h30 sáng tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, nhiều cây xanh đã bị bật gốc, trời có gió lớn, đường phố rất vắng vẻ. Khu vực này cũng đã mất điện, người dân đóng chặt cửa đề phòng nguy hiểm.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 9: Sức gió gần tâm bão giật cấp 16

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Hồi 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

Phong toả Quốc lộ 1 hướng từ Nam ra Bắc, không cho các phương tiện di chuyển để tránh bão

Đến 6h ngày 28/10, tuyến Quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Theo ghi nhận, Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực tỉnh huyện Cam Ranh, Khánh Hoà đã được cơ quan chức năng tạm phong toả, không cho các phương tiện di chuyển để tránh bão đang đổ bộ vào khu vực miền Trung.

Các tài xế cho biết, hàng trăm phương tiện từ xe tải chở hàng, xe chở hàng cứu trợ cho miền Trung, xe khách đều đã đứng chôn chân một chỗ suốt nhiều giờ liền và rất sốt ruột. Nhiều hành khách trên các chuyến xe khách về miền Trung phải bỏ xe đi tìm khách sạn gần đó lưu trú trong thời gian Quốc lộ 1A bị kẹt cứng. Nhiều hành khách và tài xế xuống đường nói chuyện cho đỡ buồn.

Nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái khi gió bão mạnh dần

5h40 sáng 28/10 tại trung tâm huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), mưa hiện tại đã nhỏ hơn tuy nhiên có gió rất mạnh, giật từng hồi, liên tục.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại vị trí quan sát được, một ngôi nhà dân đã bị tốc mái. Hồi 4h sáng 28/10, bão số 9 cách Quảng Ngãi chỉ khoảng 200km với sức gió cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Tại Lý Sơn, sức gió giật cấp 9 và đang có dấu hiệu lớn dần khi bão vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *