VĐV Phạm Thị Yến – Chủ công vang bóng 1 thời của bóng chuyền Việt Nam

Phạm Thị Yến : Profile những thông tin dữ liệu về VĐV bóng chuyền Phạm Thị Yến – Chủ công vang bóng một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Phạm Thị Yến từng giữ vị trí đội trưởng tại đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, là một trong những chủ công thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam. Không chỉ thế Phạm Thị Yến còn có khả năng nhảy phát bóng tấn công cực kì uy lực, tuy nhiên kể từ chấn thương nặng vào năm 2007 thì Yến không còn có những cú phát bóng tấn công nữa.

Nhắc đến cô là nhắc tới những quả tấn công biên mạnh mẽ. Có thể nói sự nghiệp của Phạm Yến có quá nhiều điểm nhấn đáng tự hào, đặc biệt với Thông tin Liên Việt PostBank thì chị chính là biểu tượng cho sức mạnh và sự dẻo dai không biết mệt mỏi.

Phạm Thị Yến xinh đẹp duyên dáng trên sân bóng

Chủ công Phạm Thị Yến cùng với Bùi Huệ tạo thành cặp “sát thủ” ở đội tuyển quốc gia trong những năm đỉnh cao. Chưa có thống kê chính thức, song Phạm Thị Yến chắc chắn là chủ công ghi nhiều điểm nhất tại giải vô địch quốc gia, cũng như trên tuyển.

Những chấn thương không làm nhụt ý chí của một quân nhân, chấn thương của Yến tái phát hai lần ở mức độ nghiêm trọng đến nỗi tưởng như phải giải nghệ sớm. Nhờ ý chí, nỗ lực và phần nào đó cả may mắn, Phạm Thị Yến lại trở lại một cách đầy ngoạn mục.

Có một Phạm Thị Yến luôn nhiệt huyết cùng các đồng đội

Profile Phạm Thị Yến:

Ngày sinh: 20/10/1985

Nơi sinh: Hà Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Chiều cao: 178cm

Cân nặng: 65kg

Tầm đánh: 305 cm

Tầm chắn: 300 cm

CLB: Thông tin Liên Việt PostBank

Thành tích thi đấu:

VĐQG các năm 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

VĐQG trên cương vị HLV phó năm 2019.

Vô địch cúp Hoa Lư các năm 2004, 2012, 2013, 2014.

HCĐ Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015.

Chủ công luôn là người mang lại điểm số quyết định :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *