Siêu Quái Thú Của Tổng Thống Mỹ – Joe Biden Được Thay “SỐ MÁ” Mới

Tổng thống thứ 46 của Mỹ là ông Joe Biden sẽ tiếp tục nhận được sự bảo vệ tốt nhất bằng chiếc xe bọc thép The Beast 2.0, kế thừa từ cựu Tổng thống Donald Trump.

Ô tô dành riêng cho tổng thống Mỹ đến nay đã kéo dài lịch sử hình thành hơn 100 năm, bắt đầu từ thời của vị Tổng thống thứ 25 – William McKinley đến thời của ông Donald Trump và sẽ tiếp tục với tân Tổng thống Joe Biden. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ có chuyến đi đầu tiên tới Nghĩa trang Arlington để tưởng nhớ đến những người lính vô danh.

Chiếc Cadillac One đeo biển số 46.

Trong nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Donald Trump đã tiếp nhận chiếc Cadillac One thế hệ mới (hay còn gọi là The Beast-quái thú) từ giữa năm 2018 sau 4 năm nhà sản xuất phát triển nghiên cứu.

So với chiếc xe đời cũ của Tổng thống Barack Obama, chiếc Cadillac One mới sở hữu thiết kế hiện đại và hấp dẫn hơn theo ngôn ngữ mới nhất của Cadillac. Đồng thời khả năng phòng thủ của chiếc xe cũng được cải thiện rất nhiều.

The Beast 2.0 gắn biến số “46”.

Chiếc limousine bọc thép phục vụ Biden trong lễ nhậm chức gắn biển số 46, con số thể hiện Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Trong khi, dưới thời Trump, cặp “Quái thú” gắn biển 800-002. Con số này khi ấy nhận được nhiều cách giải thích không chính thức, đó có thể là số ngẫu nhiên, hoặc là phép nhân 800×2=1600 – con số thể hiện địa chỉ Nhà Trắng tại Pensylvania, Washington.

“Quái thú” xuất hiện trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ hôm 20/1.

Đến nay, The Beast 2.0 vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ và bảo vệ sẽ nâng cấp hơn bản cũ. “Quái thú” ví như pháo đài di động. Trong mỗi chuyến đi, cơ quan mật vụ Mỹ thường sử dụng hai chiếc limousine bọc thép giống hệt nhau để tăng thêm khả năng bảo vệ người đứng đầu Nhà Trắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *