NSND Minh Hằng: Người phụ nữ tài hoa hiếm gặp nhưng đường chồng con “mỏng như cánh chuồn”

NSND Minh Hằng ở tuổi U60 có tất cả những gì nhiều người khác ham muốn như tiền bạc, công danh nhưng chuyện đời tư của nữ nghệ sĩ lại không được trọn vẹn.

Mới đây, nữ nghệ sĩ U60 có tham gia phim “Trở về giữa yêu thương” trong vai bà Sính, tuy nhiên vì việc gia đình chị đành lỗi hẹn với khán giả trong phần 2. Đến khi người chồng thứ 2 của chị qᴜa đờɪ, khán giả mới biết lý do khiến chị phải tạm rờɪ xᴀ phim ảnh.

Vì sức khỏe của chồng thời gian qua nên NSND Minh Hằng chỉ muốn tập trung cho gia đình. Đến lúc chồng rờɪ xᴀ cõi tam, chị cô đơn thốt lên trên trang cá nhân: “Hôm nay ngày 20/3 là ngày quốc tế hạnh phúc, mọi người thật vui vẻ, hân hoan. Còn em…Nay cũng là ngày cúng tuần đầu cho anh. Vậy là anh đã rờɪ xᴀ cõi tạm này được 7 ngày rồi đấy…..”

Nhiều bạn bè vào chia sẻ với nỗi ᴍất ᴍát của NSND Minh Hằng và ai cũng tiếc nuối cho số phận một người phụ nữ được cả sắc lẫn tài như chị.

Trước khi được biết đến vai trò bà Táo trong “Táo quân”, NSND Minh Hằng đã là một nghệ sĩ gạo cội, quen mặt với khán giả miền Bắc.

NSND Minh Hằng trong một bộ phim cách đây vài thập kỉ

Nữ diễn viên sinh năm 1964 tốt nghiệp khoa Sân khấu Kịch nói và làm việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ vào năm 1983. Minh Hằng là nữ nghệ sĩ tiêu biểu của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị từng tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng: Cô hầu Nicole, Trưởng giả học làm sang, Điều không thể ᴍất…

Năm 1992, chị còn vinh dự là đại biểu duy nhất của Việt Nam đi dự đại hội quốc tế tổ chức tại Kenya – Châu Phi với hơn 20 nước trên thế giới tham dự hội thảo Sân khấu dành cho khán giả trẻ, Sân khấu vì thế hệ trẻ…

Năm 1993, Minh Hằng được bầu chọn là 1 trong 5 diễn viên xuất sắc nhất toàn quốc do Tạp chí Sân khấu tổ chức.

Năm 1995 chị đoạt Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vở Vũ Như Tô, vai Thị Nhiên.

Năm 1997: Đi dự Festival tại Bắc Kinh – Trung Quốc. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Ưu tú. Chị tham gia tích cực hoạt động nghệ thuật sân khấu nói chung và tham gia tích cực lĩnh vực Điện ảnh và sân khấu truyền hình, phim Truyền hình Việt Nam.

Năm 1999: Minh Hằng được ASSITEJ Việt Nam cử đi dự Hội thảo Sân khấu các nước khu vực ASEAN – Sân khấu dành cho thế hệ bước vào thế kỷ 21 tổ chức tại Okinawa và Tokyo Nhật Bản. Cùng năm, chị nhận “Huy chương vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam” của Hội NSSKVN trao tặng.

Năm 2000: Chị tặng Bằng khen của Công đoàn Bộ Văn hóa Thông tin đạt danh hiệu “Phụ nữ điển hình tiên tiến trong thời kỳ 10 năm đổi mới” (1990 – 2000). Bên cạnh các vai trên sân khấu, các nhân vật phim truyền hình của chị đan xen nhau. Năm 2002: Vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2019: Minh Hằng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Minh Hằng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Ngoài những đóng góp trong mảng sân khấu, NSND Minh Hằng còn là con ong cần mẫn với phim truyền hình. Chị được xem là gương mặt được nhiều đạo diễn ưu ái cho các bộ phim được khán giả thời điểm ấy yêu mến. NSND Minh Hằng xuất hiện trong nhiều phim ăn khách như: Hà Nội mùa chim làm tổ, Mảnh vỡ hoàn hảo, Ghen, Gió qua miền tối sáng, Người Hà Nội… Những bộ phim mới nhất của chị gần đây có: Trò đời, Những nhân viên gương mẫu, Trở về yêu thương.

NSND Minh Hằng trong “Trở về giữa yêu thương”

Không chỉ giỏi giang và nhiều màu sắc trong nghề, NSND Minh Hằng còn là người phụ nữ tài hoa trong ngôn ngữ. Thời trẻ, chị khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ nghề tay trái của mình là biên dịch viên tiếng Anh. Tất cả những kiến thức này chị đều mày mò tự học. Ngoài khả năng ngoại ngữ, NSND Minh Hằng còn có năng khiếu hội họa. Chị coi đó là niềm vui giải tỏa những muộn phiền trong cuộc sống thường ngày.

Tiến sĩ Toán học Nguyễn Huy Tuệ, chồng NSND Minh Hằng qᴜa đờɪ sáng 14/3 sau một thời gian lâm bệnh nặng, thọ 76 tuổi. Ông là người của dòng họ Nguyễn Huy nổi tiếng ở Hà Tĩnh, nơi có truyền thống đỗ đạt khoa bảng. Ngoài Toán học, ông còn am hiểu về Lịch sử dân tộc và biết làm thơ. Cũng giống chị, ông từng trải qua một cuộc hôn nhân đ.ổ v.ỡ và có con riêng.

Nghệ sĩ Minh Hằng từng kể, chị đến với cuộc hôn nhân này sau 25 năm sống độç thân vì tan v.ỡ. Phải ᴍất 10 năm theo đuổi, Tiến sĩ Toán học mới chinh phục được chị. Nguyên do là chị đã quᴀ một lần đ.ổ v.ỡ nên cũng khó mở lòng để đón nhận.

Hình ảnh hiếm hoi của vợ chồng NSND Minh Hằng

Tuy cả hai cuộc hôn nhân, NSND Minh Hằng đều không có con nên chị luôn con các con riêng của chồng như con đẻ. Trái lại, hiểu được nỗi niềm của NSND Minh Hằng, các con chồng rất yêu quý và tôn trọng chị.

Nhắc đến ông xã của mình, NSND Minh Hằng từng mãn nguyện nói: “Chẳng chê chồng điểm nào”. Chồng cũng luôn tạo mọi điều kiện để chị không phải vất vả kiếm tiền. Vì thế, khi về hưu, hai vợ chồng chuyển về sống trong khu trang trại rộng lớn ở Hoài Đức (Hà Nội), trồng nhiều loài hoa, cây ăn quả, nuôi rất nhiều mèo, chó, khỉ, gà…

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Ông trời không cho tôi quyền sinh nở nhưng lại cho tôi những đứa con ngoan. Các con của chồng rất yêu quý và tôn trọng tôi. Ngày 20/10, khi mình còn đang ngủ thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường để tặng mình rồi. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ, cho nên tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn”.

Trên trang cá nhân, NSND Minh Hằng tự an ủi: “Ngày mai em sẽ phải tiếp tục cuộc đường dài phía trước đầy bão giông và thách thức và có cả những thị phi…khi không còn anh bên cạnh. Nhưng anh yên tâm em sẽ cố gắng, chỉ là giờ đây em đang nhớ thương anh rất nhiều. Anh yên tâm về em anh nhé”.

Giờ đây, cuộc sống xế chiều cần có người bầu bạn, chăm sóc thì chị lại một lần nữa sống cảnh độc thân. Nhưng bạn bè của chị cũng tin rằng với việc trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, NSND Minh Hằng sẽ đủ mạnh mẽ để sớm lấy lại được thăng bằng và tìm lại sự an yên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *