Cận cảnh nước lũ dâng cao ở “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”

Từ đêm hôm qua đến sáng nay (21/8), do ảnh hưởng việc xả lũ từ thượng nguồn Trung Quốc, nước lũ khá lớn đổ về sông Hồng đoạn sông qua thành phố Lào Cai. Đến trưa nay, nước bắt đầu xuống dần.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trao đổi: Do ảnh hưởng của mưa lớn tại địa phương kéo dài, kết hợp hôm qua (20/8), hồ thuỷ điện Mã Đổ Sơn của Trung Quốc trên sông Nguyên Giang xả lũ khiến lũ đoạn sông Hồng chảy vào địa phận Việt Nam dâng cao.

Sông Nguyên Giang chính là thượng nguồn sông Hồng phía Trung Quốc. Thủy điện Mã Đổ Sơn nằm cách thành phố Lào Cai khoảng 110 km.

Lũ đổ về tuy không quá lớn nhưng đã làm ngập trắng nhiều diện tích hoa màu và cây trồng người dân trồng ven sông Hồng. Công trình thi công kè bê tông ven sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai và công trường thi công cầu ngòi Đum bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lúc 5h sáng nay 21/8, Trạm Thuỷ văn Lào Cai quan trắc được đỉnh lũ tăng lên 80,55m (cao trên báo động 1 là 0,55m). Biên độ lũ đạt 0,88m; sau đó lũ giảm nhẹ.
Dưới đây là một số hình ảnh lũ trên thượng nguồn sông Hồng ở thành phố Lào Cai lúc 8h sáng ngày 21/8:

Lũ sông Hồng từ thượng nguồn Trung Quốc đổ về Lào Cai sáng ngày 21/8


Nước lũ nhấn chìm các bãi bồi ven sông, khiến nhiều hoa màu và cây trồng bị ngâm trong nước, thiệt hại nặng.
Đảo giữa dòng sông chìm trong nước.



Nước dâng cao đến tận ngọn cây.

Phạm Ngọc Triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *