Tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam làm gì khi thực hiện lệnh cấm trại?

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hiện đang tập trung dài hạn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội

Thành quả của nhóm các VĐV sau một buổi đi “săɴ bắt hái lượm” tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội

Do ảnh hưởng của dịch ᴄᴏᴠɪᴅ-19, hiện tại đội tuyển bóng chuyền nam Quốc gia vẫn đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Mặc dù HLV Li Huan Ning đã về nước do được Tổng cục Thể dục Thể thao; Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thanh lý hợp đồɴg nhưng đội vẫn đang tập luyện tại đây dưới sự dẫn dắt của BHL trong nước. BHL hiện tại của đội bao gồm HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng), Trần Thanh Tùng (TP.HCM), Nguyễn Đình Lập (Tràng An Ninh Bình).

Tuyển thủ Lê Quang Đoàn cùng các VĐV khác tại trung tâm đi câu cá trong ngày nghỉ lễ dưới góc “tự sướng” của tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch

Thực hiện lệnh giãn cách của Chính phủ, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội yêu cầu tất cả mọi VĐV đang tập trung taị đây thực hiện nghiêm yêu cầu “giãn cách”. Hàng ngày các VĐV tập luyện theo giáo án và siɴh hoạt tại chỗ. Traɴh thủ thời gian nhàn rỗi sau những giờ tập luyện, các tuyển thủ được trở lại với tuổi thơ bằng những thú vui ngay tại trung tâm.

HLV Nguyễn Đình Lập cùng các VĐV đi câu cá trong một ngày cuối tuần ngay tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *