Tường thuật trực tiếp: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 𝖍y 𝖘inh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22-10-2020), trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18-10-2020 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

8h37′ Ngày 22/10/2020: Một số hình ảnh xúc động tại lễ viếng:

Đại tướng Lương Cường chia sẻ, động viên thân nhân gia đình các liệt sĩ.

 

8h20′ Ngày 22/10/2020:

Lễ viếng 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng chống bão lũ diễn ra trang trọng tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.

8h14′ Ngày 22/10/2020: Đoàn Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn vào viếng.

8h11′ Ngày 22/10/2020:

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn ghi sổ tang.

Thượng tướng Đỗ Căn ghi sổ tang.

Thượng tướng Đỗ Căn động viên, chia sẻ thân nhân gia đình các liệt sĩ.

8h11′ Ngày 22/10/2020: Đông đảo các tầng lớp nhân dân đăng ký chờ vào viếng các liệt sĩ.

8h2′ Ngày 22/10/2020: Đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng làm trưởng đoàn vào viếng.

7h57′ Ngày 22/10/2020: Đoàn Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn vào viếng.

7h48′ Ngày 22/10/2020: Đoàn Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn vào viếng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại lễ viếng.

7h46′ Ngày 22/10/2020: Đại tướng Lương Cường chia sẻ sự mất mát vô cùng to lớn với thân nhân các liệt sĩ.

7h42′ Ngày 22/10/2020:

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang.

Nội dung ghi sổ tang của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Đại tướng Lương Cường ghi sổ tang.

Nội dung ghi sổ tang của Đại tướng Lương Cường.

7h33′ Ngày 22/10/2020: Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn vào viếng.

7h25′ Ngày 22/10/2020: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Lễ viếng

7h23′ Ngày 22/10/2020: Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng.

7h21′ Ngày 22/10/2020: Hiện tại Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ đã chính thức bắt đầu.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử đang tường thuật trực tiếp trên trang fanpage Báo Quân đội nhân dân Điện tử tại địa chỉ https://www.facebook.com/baoquandoinhandan.

Trang fanpage Báo QĐND Điện tử đang tường thuật trực tiếp.

7h5′ Ngày 22/10/2020: Hình ảnh thân nhân các liệt sĩ có mặt tại Lễ viếng và truy điệu.

7h2′ Ngày 22/10/2020: Những hình ảnh bóp nghẹn tim người khi đến giờ cử hành lễ viếng.

6h58′ Ngày 22/10/2020: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chia sẻ, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ trước sự hy sinh, mất mát quá lớn.

6h51′ Ngày 22/10/2020: Hình ảnh các cháu bé là con của các liệt sĩ cầm ảnh cha với anh mắt ngơ ngác khiến nhiều người không kìm nổi nước mắt.

6h26′ Ngày 22/10/2020: Trước giờ cử hành Lễ viếng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thắp hương tưởng nhớ, tiếc thương các liệt sĩ.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Đỗ Căn thắp hương.

Thân nhân các gia đình liệt sĩ có mặt bên cạnh các liệt sĩ trước Lễ viếng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *