Độc lạ ngôi nhà hình khúc gỗ vừa được công nhận là điểm du lịch ở Hải Phòng

UBND TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 3271/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Ngôi nhà 102, thôn Bến, xã Trân Châu, huyện Cát Hải là điểm du lịch. Dự kiến, ngôi nhà mở cửa đón khách du lịch trước 1.1.2022.

Ngôi nhà 102 do Công ty Cổ phần Mỹ thuật Cát Bà là chủ đầu tư, được xây dựng tại thôn Bến, xã Trân Châu, huyện Cát Hải vừa được hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động. Ngôi nhà 102 được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo, có 3 mặt được bao bọc núi rừng, 1 mặt hướng ra biển. Cổng nhà “độc, lạ”, thể hiện rõ thông điệp của cả ngôi nhà là bảo vệ môi trường rừng, bảo vệ đàn vọoc quý hiếm của Cát Bà. Ảnh: Mai Dung

Trong khuôn viên sân vườn của ngôi nhà 102 là một tác phẩm đồng hồ điêu khắc thu hút ánh nhìn mang tên “thời gian của Voọc Cát Bà”, với ý nghĩa và thông điệp bảo vệ môi trường của hòn đảo Cát Bà, bảo vệ đàn Voọc quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ảnh: Mai Dung

Ngôi nhà được điêu khắc 4 mặt bên ngoài và bên trong, nó có hình dáng khúc gỗ cây thông bị rỗng ruột. Ngôi nhà gồm 4 tầng và 1 tum được phân chia thành các khu vực riêng biệt. Tầng 1 và 2 giới thiệu danh lam thắng cảnh của thành phố Hải Phòng bằng ngôn ngữ điêu khắc tranh ảnh. Từng khu vực, từng chi tiết đều thiết kế vô cùng độc đáo với nhiều ý tưởng, chủ đề. Ảnh: Mai Dung

Kiến trúc có một không hai của ngôi nhà 102 nổi bật giữa không gian xanh mát của rừng núi. Theo đại diện Công ty CP Mỹ thuật Cát Bà – Sự độc đáo của ngôi nhà này chính là “Nhà trong nhà”. Mặt tiền ngôi nhà có hình dáng là gốc cây thông bị rỗng ruột thông suốt. Trong lõi rỗng của ngôi nhà chính là sân vườn 2 tầng, với ngôi nhà sàn nhỏ có cây xanh phủ trên mái nhà. Ngôi nhà nhỏ này có công năng như một phòng trà đạo.Ảnh: Mai Dung

Trên nóc nhà là tác phẩm mô phỏng gia đình nhà nai sum vầy. Ảnh: Mai Dung

Phần hông ngôi nhà là một tác phẩm điêu khắc với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường rừng. Bằng ngôn ngữ điêu khắc, tác phẩm thể hiện nội dung “Khi nào những công cụ tàn phá rừng như cưa máy, cưa xẻ, cưa cầm tay dừng tàn phá những cánh rừng; thì rừng xanh sẽ trả lại cho con người một cuộc sống tràn đầy sung túc; muông thú lại về sinh sôi, rừng xanh đâm chồi nảy lộc trên chính lưỡi cưa mới ngày nào còn ra sức tàn phá rừng xanh.

Biểu tượng chiếc đồng hồ có hình lưỡi cưa bị sứt mẻ cùng với bản đồ thế giới kêu gọi tất cả mọi người cùng hòn đảo xanh Cát Bà bảo vệ môi trường sống. Ảnh: Mai Dung

Phía trước ngôi nhà là hồ nước và các tiểu cảnh, xung quanh là các bậc ta luy được xử lý cỏ xanh và khối đá nhân tạo. Ảnh: Mai Dung

Mặt sau ngôi nhà 102 được bố trí một nhà hàng sân vườn với chú ngựa gỗ nằm giữa hồ nước cùng với chiếc bè gỗ kiêm luôn sân khấu ngoài trời. Ảnh: Mai Dung

Các lối đi đều được trang trí bởi đá nhân tạo, tượng độc đáo. Ảnh: Mai Dung


Bên trong tầng 1 và 2 là phòng trưng bày tranh trên các tấm gỗ, các bức tranh được vẽ bằng bay nổi trên mặt gỗ, nội dung thể hiện phong cảnh đảo Cát Bà và các vùng miền của Việt Nam. Ảnh: Mai Dung

Những tác phẩm điêu khắc gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường rừng, môi trường sống của các loài động vật hoang dã. Ảnh: Mai Dung

Sau khi công nhận nhà 102 thôn Bến xã Trân châu là điểm du lịch, UBND thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cát Hải và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, duy trì các điều kiện, các tiêu chí công nhận điểm du lịch, phát triển điểm du lịch, bảo đảm hiệu quả bền vững. Ảnh: Mai Dung

Ngôi nhà 102 mới được công nhân là điểm du lịch ở Hải Phòng đang trong công đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi mở cửa đón khách du lịch trước 1.1.2022. Video: Mai Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *