Hình ảnh xúc động trận cầu chia tay 7 VĐV thế hệ vàng huyền thoại bóng chuyền nữ Thái Lan

Hôm qua (7/11) thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan nói lời chia tay sự nghiệp trong một trận đấu hoành tráng tri ân những đóng góp của tất cả số họ.

Trận đấu vinh danh 7 huyền thoại bóng chuyền nữ Thái Lan (Fab7) đã diễn ra trong niềm vui với những ký ức khó quên trên suốt hành trình gần 2 thập kỷ của những cô gái vàng bóng chuyền xứ sở chùa tháp. Một lễ kỷ niệm chân thành về cuộc chia tay thực sự đặc biệt để vinh danh 7 VĐV đã cống hiến lâu dài cho đất nước.

Những VĐV như Wanna Buakaew, Pleumjit Thinkaow, Wilavan Apinyapong, Nootsara Tomkom, Onuma Sittirak, Malika Kanthong và Amporn Hyapha đã đóng góp cho đội tuyển quốc gia Thái Lan suốt gần 20 năm qua. Nhiều thăng trầm trong hành trình ấy nhưng tất cả họ đã truyền cảm hứng cho một thế hệ người hâm mộ và các VĐV trẻ.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên huyền thoại Kiattipong Radchatagriengkai, Fab7 đã vượt qua vòng loại giải vô địch thế giới FIVB lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 1998 và xếp hạng 13/16. Tại World Cup 2007 hay FIVB World Grand Champions Cup năm 2009 và 2013 họ cũng cống hiến cho NHM bóng chuyền thế giới những màn trình diễn ở đẳng cấp cao.

Tại Vòng chung kết WGP, Trung Quốc các cô gái bóng chuyền Thái Lan đứng thứ 4 và ngay sau đó (2016) tại Montreux Masters, Nootsara Tomkom và các đồng đội bất ngờ giành huy chương bạc. Fab 7 đã lên ngôi vô địch châu Á hai lần vào các năm 2009 và 2013.

Tại VNL 2021, do đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tập trung để chuẩn bị cho Volleyball Nations League đã phát hiện 22 VĐV dương tính COVID-19 sau khi làm xét nghiệm 37 vận động viên, huấn luyện viên, tất cả quan chức liên quan. Chính vì lý do này nên Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã cử Fab 6 bao gồm những VĐV Pleumjit, Wilavan, Nootsara, Onuma, Malika và Amporn tham dự VNL thay thế lứa đàn em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *