Bị “ném đá” vì kể xấu dân Quảng Ngãi trên Facebook, Phương Thanh tức giận đáp trả – “Hỏi vậy có mất lịch sự không”

Ca sĩ Phương Thanh tức giận khi bị nhiều tài khoản từ Quảng Ngãi “ném đá” mình sau bài viết trước đó.

Ngày 29/10, ca sĩ Phương Thanh gây chú ý với bài viết trên trang Facebook. Cụ thể, trong chuyến từ thiện của mình ở Quảng Ngãi, cô cho biết, một bộ phận người dân không nằm trong vùng ngập nặng vẫn “canh me” tiền từ thiện. Bày tỏ thái độ khi mạnh thường quân khác tặng nhu yếu phẩm mà không có tiền.

Ngay lập tức, quan điểm này của giọng ca “Trống vắng” đã vấp phải chỉ trích gay gắt. Đặc biệt, là một bộ phận cư dân mạng đến từ vùng đất trồng mía. Trước những bình luận “ném đá” sau phát ngôn nhạy cảm. Mới đây, “chị Chanh” bức xúc khi bài viết trên đã bị đẩy xa với ý nghĩa gốc.

“Nhìn cho kỹ nè, đọc cho kỹ stt nè. Trước khi đi vào Quảng Ngãi, Chanh phải di xe qua Quảng nam không nhiều cmt hỏi bà hát chỗ nào Quảng Ngãi ? Giờ này ai nghe hát nữa mà hát …. hỏi vậy có mất lịch sự không?

Thấy chữ NHIỀU NGƯỜI DÂN ” trên bờ” chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ …. có phải là dọc đường Chanh di vao Quảng Ngãi không?

Chanh đi hát từ Huế – ghé ngang Đà Nẵng – Quang Nam rồi Quảng Ngãi … cứ thế đi dọc vào chứ có phải đi 1 điểm đâu.

Đi ngang đâu thì tấp vào giúp chỗ đó rồi còn chạy tiếp cho kịp trong ngày .. đi cả tuần chứ đâu phải 1 ngày. 2 chữ ” trên bờ ” tức là nói người ngoài vùng lũ canh me đồn 10 triệu rồi gọi điện thoại kêu gọi ra tùm lum. Chanh đụng gì tới người dân Trong trọng tâm vùng lũ chưa. Đọc cho kỹ trước khi cmt Chanh nhắc r … từng chữ 1 ..

Mắc gì phải nói dối đi làm từ thiện PR ..” Phương Thanh sẵn sàng ra cơ quan chức năng vì phát ngôn của mình.

“Sáng nay Chanh đi từ thiện 1 làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi .. nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me .. đồn: “Đoàn Thuỷ Tiên tới cho tiền kìa 10 triệu”. Toàn canh me 10 triệu .. không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền.VÔ TÌNH Tính THAM của con người cũng bắt đầu trỗi dậy

Tiền đi trước có lợi trước .. nhưng về hậu sẽ gây ra nhiễu loạn .. vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ ( tấm lòng của biết bao người mua ngày thức làm đêm cực khổ ) . Người đang cần thi k có – người k cần thi bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ

Cái gì cũng có 2 mặt. Cứu được mặt phải tạm thời .. thì mặt trái cũng nổi lên”

Phương Thanh bức xúc vì một bộ phận người dân trông đợi vào tiền 10 triệu của Thủy Tiên mà không xem trọng các đoàn từ thiện khác.

Tình hình Quảng Ngãi sau cơn bão số 9 vô cùng nghiêm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *