Nhà phố phá cách với mặt tiền gấp khúc độc nhất vô nhị

Khác với nhiều ngôi nhà phố thông thường, Jalousie House sử dụng hệ thống cửa chớp kính với vách hoa văn gấp ở mặt tiền giúp tránh nắng và mưa.

Jalousie House được xây dựng trên khu đất có kích thước 7 m (hướng Tây) x 14 m (hướng Nam) tại thành phố Huế. Ở Việt Nam, đặc biệt là tại các đô thị, những ngôi nhà phố thường có dạng ống, nằm sát nhau.

Kiểu nhà này đứng trước nguy cơ thiếu không khí và ánh sáng. Ngoài ra, Huế là một trong những nơi có lượng mưa lớn nhất Việt Nam. Với những đặc trưng này, kiến trúc sư chọn cách “xếp lớp”, tạo khe hở thông gió như cách người thợ mộc làm cửa lam.

Cụ thể, căn nhà sử dụng hệ thống cửa chớp kính với vách hoa văn gấp ở mặt tiền và hệ thống khối ở mặt sau. Bức tường hoa văn gấp ở mặt tiền vừa chắn nắng vừa giúp hạn chế lượng mưa vào mùa đông nhưng vẫn đảm bảo lưu thông không khí.

Không những thế, những nếp gấp này góp phần tạo nên hình dáng đặc biệt của tòa nhà, khiến nó trở nên nổi bật hơn.

Sau cổng là khoảng sân rộng so với một ngôi nhà phố.

Bậc và cầu thang dẫn vào tầng trệt và tầng hai được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Tận dụng giếng trời và hệ thống thông gió ở phía sau, kiến trúc sư thiết kế khu vườn trong nhà ngay sau bức tường chắn gió để tạo mảng xanh cho không gian.

Khu vườn này đóng vai trò điều hòa không khí tự nhiên, giúp không khí mát và sạch hơn cũng như giảm nhiệt do bức xạ mặt trời.

Nhà cũng có một thảm cỏ xanh mướt được trồng trên ban công tầng 2. Đây là nơi gia đình cùng nhau nghỉ ngơi, trò chuyện, thư giãn và tận hưởng khí trời.

Nội thất màu gỗ được ưu tiên sử dụng.

Nhà còn dành 2 phòng, 1 phòng ở tầng một và 1 phòng ở tầng hai để làm văn phòng.

Phòng ngủ đón được ánh sáng tự nhiên nhờ bức tường lỗ phía sau.

Phòng của trẻ em được thiết kế với gam màu sáng. Nguồn ảnh: Archdaily.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *