Tin Covid-19 mới: Hà Nam vừa khẩn cấp cách ly đặc biệt 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 tại tỉnh đối với 80 công dân trở về từ Canada, Trung đoàn 151, Bộ CHQS tỉnh tổ chức cách ly đặc biệt đối với 2 công dân nghi nhiễm.

Trước đó, tối 16/11, tại Trung đoàn 151 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung đối với 80 công dân Việ Nam từ Canada nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 34 nam, 46 nữ, người cao tuổi nhất là 75 tuổi.

Hồ sơ dịch tễ cho biết, toàn bộ 80 công dân Việt Nam trên đều nhập cảnh về nước qua Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Đối tượng hầu hết là du học sinh và đối tượng sang thăm thân, chữa bệnh, trở về nước phòng chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi hoàn thiện thủ tục tiếp nhận, cung cấp nhu yếu phẩm, ổn định nơi ăn ở, Trung đoàn 151 đã phối hợp với ngành y tế của địa phương tiến hành khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ công dân để kịp thời sàng lọc số công dân nghi nhiễm, từ đó có biện pháp cách ly phòng dịch kịp thời.

Quá trình sàng lọc, ngành Y tế Hà nam xác định trong số 80 công dân nhập cảnh trên có 2 công dân có các biểu hiện nghi nhiễm, được khuyến cáo cần thực hiện cách ly đặc biệt để theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19, Báo Tiền Phong cho hay.

Từ ngày hôm qua, 17/11, 2 công dân trên đã được cách ly đặc biệt để theo dõi. Các công dân ở chung phòng với 2 công dân trên từ lúc trở về Trung đoàn cũng được khuyến cáo không ra khỏi phòng và thực hiện triệt để các biện pháp cách ly theo dõi phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế Hà Nam cho biết đang khẩn trương xét nghiệm đối với 2 trường hợp trên cũng như các trường hợp tiếp xúc gần với họ để xác định bệnh.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nam, kể cả trong trường hợp các công dân trên nhiễm COVID-19 thì nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng là rất thấp, hầu như không có vì toàn bộ các công dân đều được cách ly ngay từ khi nhập cảnh. Đối với các trường hợp cách ly đặc biệt, Trung đoàn cắt cử lực lượng quân y, cán bộ y tế địa phương cùng các lực lượng khác túc trực 24/24 đảm bảo số công dân trên không rời khỏi vị trí cách ly khi chưa được phép.

Ca dương tính rồi âm tính COVID-19 ở Hà Nội xét nghiệm lần 3 âm tính

Thông tin từ Tuổi Trẻ, Bộ Y tế vừa có thông báo cho biết P.N.M., sinh viên ở Hà Nội tái dương tính sau gần 2 tháng ra viện, đã có kết quả âm tính lần thứ 3.

M. từ Nga về nước hôm 10-8, đến 25-8 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. M. được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đến 17-9 và đã được ra viện sau khi có 6 xét nghiệm âm tính liên tiếp.

Tuy nhiên ngày 14-11 M. sốt 39 độ, xét nghiệm lại cho kết quả dương tính. M. lại được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cách ly, điều trị. 50 người có tiếp xúc gần với M. cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong ngày 16-11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã xét nghiệm 2 lần cho M., kết quả đều âm tính. Xét nghiệm mới nhất do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện cũng cho kết quả âm tính. 50 người tiếp xúc với M. cũng đều âm tính.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn cho biết 50 người có tiếp xúc với M. đều được bãi bỏ cách ly, riêng M. có thể về nhà vì đã âm tính nhưng để đảm bảo an toàn nên tiếp tục ở bệnh viện theo dõi thêm.

Đây là trường hợp rất đặc biệt, thời gian từ khi nhập cảnh đến khi có kết quả dương tính rất dài, thời gian từ khi ra viện đến khi lại có kết quả dương tính cũng rất dài, được coi là dài nhất trong số ca ghi nhận tại Việt Nam.

Theo TPO, BGT, TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *