Micah Christenson 1m98 – chuyền hai quái chiêu, phát bóng ăn điểm tốc độ 100km/h

Sở hữu chiều cao gần 2m, chơi ở vị trí chuyền hai, tuyển thủ bóng chuyền Mỹ có nhiều kỹ năng đặc biệt.

Micah Christenson, cây chuyền hai đội tuyển bóng chuyền nam của Mỹ đang gây sốt trong cộng đồng fan yêu bóng chuyền quốc tế, đặc biệt là các CĐV nữ với vẻ ngoài nam tính, nụ cười hút hồn. Sinh ngày 5/8/1993 cao 1m98 nặng 86 kg tại Hawaii, Micah Christenson đi vào lịch sử của đội tuyển Mỹ khi là cây chuyền hai trẻ nhất chơi cho ĐTQG tại giải VĐTG ở tuổi 16.

Micah Christenson, cây chuyền hai đội tuyển bóng chuyền nam của Mỹ đang gây sốt trong cộng đồng fan yêu bóng chuyền quốc tế, đặc biệt là các CĐV nữ với vẻ ngoài nam tính, nụ cười hút hồn. Sinh ngày 5/8/1993 cao 1m98 nặng 86 kg tại Hawaii, Micah Christenson đi vào lịch sử của đội tuyển Mỹ khi là cây chuyền hai trẻ nhất chơi cho ĐTQG tại giải VĐTG ở tuổi 16.

Micah có tên đầy đủ là Micah Makanamaikalani Christenson. Makanamaikjalani có nghĩa là “Món quà từ thiên đàng.” cha mẹ Micah đã quyết định đặt cho anh cái tên đó vì mẹ anh đã phải phẫu thuật trong khi mang thai Micah, khi đó bác sĩ cũng nói rằng khả năng sống sót của đứa trẻ là rất thấp…

Christenson là một VĐV trưởng thành từ thể thao học đường Mỹ, anh từng là tuyển thủ của trường đại học Nam California. Anh chơi chuyên nghiệp vào năm 2012 cho đội bóng USC Trojans, tiếp đó là Cucine Lube Civitanova và thi đấu cho đội bóng nước Italia – Modena từ năm 2018.

Được gọi lên đội tuyển Mỹ từ năm 2013, anh cùng đồng đội giúp đội tuyển xứ Cờ Hoa giành HCV World Cup bóng chuyền 2015, giành HCĐ Olympic 2016 và HCĐ giải vô địch bóng chuyền thế giới 2018.

Chuyền hai trong bóng chuyền không đòi hỏi một cầu thủ quá cao, tuy nhiên Micah Christenson với chiều cao 1m98 vẫn chọn chơi ở vị trí này. Dù cao lớn nhưng cầu thủ người Mỹ có đôi tay khéo léo, cộng với sự thông minh, anh thường xuyên tung ra những đường chuyền bất ngờ với hàng chắn đội bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ công ghi điểm.

Nhưng không chỉ có vậy, nhờ sở hữu chiều cao vượt trội so với nhiều chuyền hai thông thường, nên Christenson thường có những pha giả chuyền rồi đập bóng luôn, bên cạnh đó còn phát bóng rất uy lực. Trong những clip quay lại màn trình diễn, Christenson có nhiều pha giao bóng lên tới xấp xỉ 100km/h đưa bóng đi cắm mặt sàn ghi điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *