Thủy điện Rào Trăng 3: Đã thấy 6 t𝔥i t𝔥ể, cứu hộ dùng xẻng tay đào bới

Trưa 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy sáu thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn ở Rào Trăng 3 hôm 13/10.

Tìm thấy 6 t????i t????ể chiến sĩ cứu hộ trong đoàn 13 người

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, trưa 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy sáu t????i t????ể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn ở Rào Trăng 3 hôm 13/10.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tính tới chiều ngày 14/10, tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 – trạm quản lý bảo vệ rừng 67 cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm chiến sĩ để tìm kiếm người ????ất tíc????.

Ở một bãi đất đá khổng lồ, các chiến sĩ chỉ thấy 3 chiếc mũ cối đang nằm ngổn ngang trong bãi bùn đất.

Khoảng 15h ngày 14/10, chó nghiệp vụ đánh hơi, ra tín hiệu có gì đó nằm dưới lớp đất đá sâu hơn 1m. Máy ủi, máy xúc lập tức hoạt động, đoàn cứu hộ đào bới theo vết của chiếc xe xúc, mỗi bước đi đều rất nguy hiểm, vì nếu bước hụt khỏi cành cây hoặc tảng đá sẽ bị lún sâu xuống lớp bùn ngập đầu gối.

Hàng trăm chiến sĩ với chiếc xẻng trên tay khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm người ????ất tíc????. Tại mép vực, mọi người đào lên được vài chiếc áo phao, 3 chiếc mũ cối, 1 chiếc ghế sắt, vài mảnh vải dính đầy bùn lầy.!

Theo đo đạc, đoàn cứu hộ xác định điểm sạt lở rộng khoảng 5.000m2, nơi đây chỉ là một dãy núi thấp. Vị trí trạm quản lý bảo vệ rừng 67 được đặt nằm gần một mép vực nhỏ gây cản trở lớn trong công tác ứng cứu.

Ngày 14/10, đội cứu hộ đã vượt 20 km, khung cảnh trước mắt chỉ toàn là cây cối ngã la liệt, đất đá chắn ngang lối đi, bùn lầy và nước liên tục ùa xuống mặt đường.

Theo thông tin mới nhất từ báo Lao Động, khoảng trưa nay ngày 15/10, đoàn cứu hộ – cứu nạn đã tìm thấy t????i t????ể của 3 chiến sĩ trong đoàn 13 người trong vụ sạt lở tại Tiểu khu 67.

Trong công tác tìm kiếm, lực lượng cứu hộ nhận định trong khu vực khoanh vùng có thể sẽ còn t????i t????ể các ????ạn ????hân khác.

Những khó khăn trong công tác cứu hộ

Sáng nay ngày 15/10, chuyến bay bằng trực thăng thứ 2 đã được điều động vào hiện trường tiếp tế và tìm kiếm ????ạn ????hân ở Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do trời đổ mưa to, lực lượng cứu hộ chưa thể thực hiện kế hoạch ứng cứu bằng đường hàng không.

“Trực thăng muốn vào được địa hình của Rào Trăng 3 đòi hỏi phi công phải có bản lĩnh, trình độ. Bằng không máy bay có thể bị va đập và rơi bất cứ lúc nào.”, thiếu tướng Phạm Trường Sơn – Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân cho biết.

Như đã đưa tin trước đó, ngày hôm qua lực lượng phòng không – không quân đã có quyết định táo bạo khi cho phép phi công bay thẳng qua khe núi, xoay tại chỗ 180 độ sau đó trực thăng từ từ giảm độ cao còn 30 m rồi treo ở khe núi.

Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân cũng cho biết hiện đoàn cứu hộ đã được yêu cầu chuẩn bị 2 máy bay CASA C-295, 9 trực thăng (3 chiếc dự bị) để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ – cứu nạn.

Ngoài ra, đoàn cũng chuẩn bị tiếp nhận 2 trực thăng Mi-171E để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *