8/17 con hổ nuôi nhốt trái phép tại Nghệ An sau khi “giải cứu” đã qua đời, được cấp đông để phục vụ điều tra

Sau 2 ngày được lực lượng chức năng “giải cứu” khỏi 2 hộ dân nuôi nhốt trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), 8/17 con hổ bất ngờ qua đời.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin sáng ngày 6/8, Thượng tá Trần Phúc Thịnh – Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa triệt phá vụ án nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà dân. Tuy nhiên, sau 2 ngày được “giải cứu”, 8/17 con hổ đột ngột qua đời chưa rõ nguyên nhân. Hiện 8 cá thể này đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

8 trong số 17 cá thể hổ qua đời không rõ nguyên nhân

Trước đó, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra đột xuất 2 hộ dân trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành thì phát hiện 17 con hổ được nuôi nhốt trái phép.

8/17 con hổ hiện đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, lực lượng chức năng bắt quả tang gia đình ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đang nuôi nhốt 14 con hổ trưởng thành. 3 cá thể còn lại được phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, ngụ xóm Phú Xuân, xã Đô Thành).

Các chuồng trại nuôi nhốt hổ được xây dựng bên trong khuôn viên nhà như chuồng nuôi gia súc, gia cầm.

Tại cơ quan điều tra, ông Hiền khai nhận gia đình đã cải tạo 80m² làm chuồng trại. 14 con hổ được mua từ Lào về khi chúng còn nhỏ, đến nay mỗi con nặng khoảng 200kg-260kg. Trong khi đó, gia đình bà Định cũng xây dựng hệ thống tầng hầm với diện tích 120m² để nuôi nhốt 3 con hổ trưởng thành có trọng lượng 225kg – 265kg mỗi con.

Chuồng nuôi hổ được thiết kế rất chật hẹp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã sử dụng thuốc gây mê để vận chuyển hổ đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu nhờ chăm sóc trong quá trình phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều con hổ lớn
Lực lượng chức năng dán số nhận biết.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ vườn quốc gia ở Nghệ An cho biết, người dân nuôi nhốt hổ trái phép thường có mục đích xẻ thịt, nấu cao khi chúng trưởng thành, thu lời tiền tỷ. Cao hổ được bán trên thị trường với giá 15 – 20 triệu đồng/gram. Chính vì thế, những con hổ bị phát hiện có giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *