“3 bà lớn” thống trị giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc: Họ là ai?

Nếu như nội dung nam giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc có tới 7 đội bóng lên ngôi thì nội dung nữ là sự thống trị của 3 cái tên giàu truyền thống.

Suốt 13 mùa giải đã diễn ra, chỉ có 3 cái tên giàu truyền thống bậc nhất làng bóng chuyền Việt Nam trong công tác đào tạo trẻ lên ngôi. Giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc là giải thi đấu dành cho các vận động viên trẻ của các đơn vị bóng chuyền nam và nữ có thể thức thi đấu tương tự như giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Có thể kể tên những đội bóng đã lên ngôi tại giải đấu như BTL Thông tin – LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương. Đây cũng chính là 3 trong số các trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu đất nước mặc dù nhiều năm qua, một số đội khác đã có sự bứt phá trong công tác ươm mầm tài năng này.

1 – BTL Thông tin – LienVietPostBank (5 lần)

Đội bóng chuyền nữ Quân đội có bề dày truyền thống hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển nên việc “nuôi gà nòi” và sử dụng quân số do chính đơn vị đào tạo trở thành thế mạnh của BTL Thông tin – LienVietPostBank. Tại giải đấu dành cho lứa trẻ hàng năm, đội đã kịp lên ngôi tới 5 lần vào các mùa giải: 2008, 2011, 2014, 2019, 2020.

2 – VTV Bình Điền Long An (5 lần)

Nếu như BTL Thông tin – LienVietPostBank có 5 lần vô địch thì phía nam, đội bóng giàu truyền thống VTV Bình Điền Long An cũng không kém cạnh trong công tác đào tạo trẻ. VTV Bình Điền Long An đã cân bằng thành tích vô địch giải đấu này với 5 lần lên ngôi vào các mùa giải: 2009, 2010, 2012, 2013, 2018.

3 – Ngân hàng Công thương (3 lần liên tiếp)

Thành công trong đào tạo trẻ giúp Ngân hàng Công thương vô địch giải U23 quốc gia lần thứ nhất năm 2020 (ảnh: Cuonqpv)
Bên cạnh hai trung tâm đào tạo trẻ nổi tiếng ở hai đầu đất nước thì Ngân hàng Công thương cũng là 1 trong số những đội bóng có công tác đào tạo trẻ xuất sắc tại Thủ đô Hà Nội. Với 3 lần lên ngôi vô địch vào các năm 2015, 2016, 2017, Ngân hàng Công thương cho thấy việc họ có được thành công nhờ vào chiến lược phát triển lâu dài. Bằng chứng chính là chức vô địch quốc gia năm 2016. Ngoài ra, chức vô địch giải U23 quốc gia lần thứ nhất năm 2020 là minh chứng cho lứa trẻ tài năng của CLB.

Có một điều đặc biệt là các đội hạng nhì trong suốt 12/13 mùa giải không thoát khỏi tay của 3 “bà lớn” kể trên ngoại trừ 1 năm duy nhất các cô gái bóng chuyền trẻ Thái Bình giành HCB là mùa giải 2008. Các trung tâm đào tạo trẻ tên tuổi khác như Vĩnh Phúc, Phòng không Không quân và Hà Nội không thể chen chân vào cuộc đua vô địch nên chỉ có thể giành giải 3 trong các mùa bóng 2011, 2012, 2013 và 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *