Hà Nội: Người gội đầu cho vợ Bệnh nhân 1694 nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Nam Từ Liêm

Sở Y tế Hà Nội tối 31/1 ghi nhận bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 14 trên địa bàn. Bệnh nhân H.T.H., 40 tuổi, có địa chỉ 342 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là F1 của BN1723 (vợ của BN 1694).

Bệnh nhân làm việc cắt tóc, gội đầu tại nhà ở đối diện với nhà BN1723 và có tiền sử tiếp xúc với BN1723. Bệnh nhân được TTYT quận Nam Từ Liêm xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 58, Thạch Hòa, Quốc Oai.

Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khẳng định bệnh nhân ????ương ????ính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, với ca bệnh này, tính đến tối 31/1, Hà Nội ghi nhận 14 bệnh nhân SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng.

Căn nhà 479 đường Phúc Diễn nơi gia đình BN1694 sinh sống, đối diện là quán cắt tóc gội đầu, hiện cũng đã bị cơ quan chức năng chốt chặn. (Ảnh: Long Quyền)

Tối cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo, những ai đã đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền, số 342 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam từ Liêm từ ngày 26-28/1, phải tự cách ly y tế tại nhà và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất dể được tư vấn và hỗ trợ phòng chống đại dịch SARS-CoV-2.

Hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch 0969.082.115-0949.396.115.

Bệnh nhân 1694 là công nhân tại nhà máy thuộc Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh này có lịch sử dịch tễ liên quan ổ dịch tại Hải Dương, đã lây nhiễm cho 5 thành viên trong gia đình và 3 đồng nghiệp cùng cơ quan. Vợ anh là chị P.T.T.T. ngày 26/1 có gội đầu tại quán đối diện nhà.

Theo: Kênh 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *