“Chân dài” bóng chuyền Việt Nam: Linh Chi, Thu Hoài hay ai là người xinh nhất?

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang có rất nhiều những VĐV tài năng và xinh đẹp, thật khó để tìm ra cái tên cho danh hiệu Hoa khôi số 1.

Nguyễn Linh Chi, sinh năm 1990, hiện khoác áo Thông tin Liên Việt Postbank. Cây chuyền hai có lối chơi thông minh. Cô không chỉ tài năng, một trụ cột của tuyển Việt Nam còn còn xinh đẹp, có lượng fan hùng hậu.

Linh Chi trên sân đấu hay ngoài đời thường đều xinh đẹp, cá tính

“Đối thủ” cho danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam của Linh Chi chính là Thu Hoài. Cô sinh năm 1998, quê Thái Bình, hiện khoác áo Ngân hàng Công thương.

Trần Việt Hương, sinh năm 1998, quê Phú Thọ, khoác áo Thông tin Liên Việt Postbank.


Việt Hương cũng là trụ cột ở ĐT nữ Việt Nam. Cô được ví như “ngọc nữ” bóng chuyền.

Kim Thanh sinh năm 1999, quê Long An, hiện khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An. Cô có thể chơi tốt ở cả vị trí phụ công lẫn chủ công. Với chiều cao 178 cm, khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn, Kim Thanh được rất nhiều người yêu mến. Cô đoạt danh hiệu Hoa khôi tại VTV Cup 2018.

Đặng Thu Huyền, sinh năm 2002, quê Hà Tây cũ. Cô khoác áo Thông tin Liên Việt và là đội trưởng U19 Việt Nam. Trang facebook của Huyền cực hot với hơn 30.000 người theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *