Dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng băng băng về đích

Sau 1 năm thi công và hoàn thiện vượt tiến độ 2 tháng, dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang trong giai đoạn hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Lễ thông xe dự kiến vào ngày 9.1.2021.

Để hoàn thiện dự án vượt tiến độ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội đã phối hợp với các nhà thầu, triển khai quyết liệt các hạng mục. Duy trì nhân lực làm việc 3 ca liên tục 24/24h mỗi ngày, nhằm hoàn thiện, đưa dự án vào khai thác trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13.

Dự án gồm các hợp phần: Đường kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường Cổ Linh; mở rộng đường vành đai 3 qua khu vực và nhánh hoa thị kết nối đường vành đai 3 với đường Cổ Linh và ngược lại.

Hợp phần đường kết nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường Cổ Linh các hạng mục thi công đã cơ bản hoàn thiện.

Các hạng mục còn lại là sơn kẻ vạch, lắp phản quang, dải phân cách và trồng cây xanh đang được gấp rút triển khai.

Trao đổi với Lao Động, Đại tá Bùi Kim Sơn – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 17 (nhà thầu thực hiện tuyến chính) cho biết, khi đi vào hoạt động, nút giao thông này sẽ thông toàn bộ tuyến giao thông từ cầu Thanh Trì đi Bắc Ninh, Lạng Sơn; từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

“Các phương tiện sẽ không phải đi vòng để sang tuyến cầu Vĩnh Tuy và huyện Long Biên; kết nối quốc lộ 5 cũ và quốc lộ 5 mới, rút ngắn thời gian di chuyển từ 15 đến 20 phút”, Đại tá Bùi Kim Sơn nói.

Cũng theo Đại tá Bùi Kim Sơn, ngày 9.1 sẽ thông xe chính thức nút giao Vành đai nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục cuối đúng tiến độ đề ra.

Đây là một trong những công trình quan trọng của thành phố Hà Nội để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội. Được khởi công vào ngày 6.1.2020. Thời dan thực hiện 14 tháng.

Dự án được kỳ vọng góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của TP Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *