“Con gái nhà người ta” mới 25 tuổi đã xây nhà 500 triệu tặng bố mẹ

Mới 25 tuổi, nhưng Dương Trâm (quê Bến Tre, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn) đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi xây được một ngôi nhà khang trang với chi phí hơn 500 triệu đồng để báo hiếu bố mẹ.

Theo lời kể của Trâm, vốn sinh ra trong một gia đình mình khá khó khăn về kinh tế nên từ nhỏ, cô đã học cách tự lập, làm chủ cuộc sống. Ngay từ những ngày đầu lên Sài Gòn học, Trâm đã làm rất nhiều công việc khác nhau từ nhân viên phục vụ nhà hàng tiệc cưới, quán ăn, nhân viên cửa hàng điện thoại, cho đến bán hàng mỹ phẩm online để vừa có tiền trang trải học phí, vừa dành một khoản tiết kiệm để thực hiện ước mơ xây nhà cho bố mẹ mà cô đã ấp ủ từ lâu.

Hiện tại Dương Trâm đang sống và làm việc tại Sài Gòn

“Mỗi lần về thăm nhà, thấy bố mẹ sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát mình lại thấy nhói lòng và càng có động lực để “cày cuốc”, sớm xây cho bố mẹ một nơi ở khang trang, rộng rãi. Tiền lương mỗi tháng kiếm được, mình đều chia nhỏ thành các phần: Chi tiêu, đầu tư, tiết kiệm… Vì vậy sau 4 năm học đại học, không những kiếm được tiền trả học phí, sinh hoạt, mình còn tiết kiệm được 60 triệu đồng”, Trâm tâm sự.

Mặc dù công việc làm thêm và bán hàng online khá bận rộn nhưng Trâm vẫn sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách ổn thỏa. Sau khi ra trường, Trâm tìm được công việc ổn định là quản lý một cửa hàng thời trang với mức lương khá cao. Cô đã tự mua được cho mình điện thoại, xe máy… Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì công việc bán mỹ phẩm online để có thêm nguồn thu nhập.

Đến tháng 4/2020, Trâm đã tiết kiệm được 400 triệu đồng và quyết định về quê xây nhà cho bố mẹ. Để tiết kiệm kinh phí, Trâm tự lên mạng tham khảo các mẫu nhà phù hợp rồi tự đi khảo giá vật tư, giá xây dựng, sau đó thuê một đội thợ ở quê xây nhà theo ý tưởng của mình.

Căn nhà khang trang rộng 90m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 WC Nhìn thành quả mà cô gái 25 tuổi có được để dành tặng bố mẹ, ai nấy đều ngưỡng mộ

Phòng khách được bài trí đơn giản nhưng ấm cúng

Căn bếp nhỏ xinh được Trâm tự tay sắp xếp và mua sắm đồ đạc

Được biết, thời gian xây và hoàn thiện ngôi nhà trong vòng 2 tháng. Kể về quá trình xây nhà, Trâm cho biết do xây trúng thời điểm mùa mưa nước bị nhiễm mặn nên cũng gặp không ít khó khó khăn. Bên cạnh đó, do công việc bận rộn nên Trâm không thể thường xuyên về nhà để giám sát công trình nên nhiều hạng mục phải đập đi xây lại vì thợ không xây đúng theo ý tưởng ban đầu của Trâm.

“Ban đầu mình chỉ dự trù xây một căn nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh với tổng chi phí khoảng 400 triệu đồng. Thế nhưng trong quá trình xây dựng chi phí phát sinh khá nhiều, riêng phần thô đã mất gần 500 triệu đồng. Do nhà mình nằm gần đầm tôm, gần sông nên chi phí làm móng tốn kém nhiều hơn. Mình đã phải đi vay thêm tiền và may mắn là có người cô cho vay 150 triệu nên mình đã có đủ kinh phí xây nhà và mua sắm thêm nội thất”, Trâm chia sẻ.

Sau khi hoàn thiện nhà, số tiền còn lại không nhiều nên các đồ nội thất trong nhà Trâm đều lựa chọn và khảo giá rất kỹ trước khi mua. Cô tự đi đặt từng chiếc bàn, ghế, tủ giường theo kích cỡ; chọn mua những món đồ trang trí trên mạng rồi thuê xe chở từ Sài Gòn về Bến Tre. Sau đó, Trâm lại tự tay dọn dẹp, lắp đặt thiết bị, đồ trang trí cho ngôi nhà. Mặc dù tổng số tiền để hoàn thiện nội thất chỉ hết 80 triệu đồng nhưng ngôi nhà vẫn đầy đủ tiện nghi và đẹp mắt.

Vì nhà hiện chỉ có hai bố mẹ sinh sống nên Trâm chỉ thiết kế 2 phòng ngủ

Góc trống trong nhà trở nên tươi mới hơn nhờ những chậu cây xanh do hai chị em Trâm tỉ mẩn trồng và sắp xếp

Hầu hết các đồ decor, tranh ảnh trong nhà Trâm đều đặt mua trên mạng với giá phải chăng

Nhà vệ sinh sạch sẽ, hiện đại

25 tuổi đã hoàn thành được 3 mục tiêu đó là mua điện thoại, mua xe máy và xây nhà cho bố mẹ, Trâm tâm sự: “Cho đến hiện tại nhiều lúc mình vẫn có cảm giác lâng lâng, chưa tin là mình có thể làm được như vậy. Nhiều người thân, bạn bè, xóm làng đến thăm nhà đều chúc mừng, khen ngợi và hỏi han kinh nghiệm khiến mình thực sự rất vui và mãn nguyện. Quan trọng nhất là từ nay bố mẹ mình đã có căn nhà vững chãi, kiên cố để ở, không sợ mưa gió”.

Chia sẻ về bí quyết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, Trâm cho biết bản thân cô luôn thực hiện đúng các nguyên tắc sau: Thứ nhất, không bao giờ chỉ làm một việc mà luôn cố gắng làm thêm nhiều việc để có thu nhập tốt nhất. Thứ hai, bất cứ khoản chi tiêu nào cũng cần lên kế hoạch để không vượt quá định mức. Thứ ba, hạn chế sắm sửa những đồ dùng xa xỉ cho bản thân và biết ưu tiên mục tiêu nào trước. Trâm cũng không ngần ngại tiết lộ mục tiêu tiếp theo của cô đó là cố gắng trả hết nợ và tiếp tục tích cóp để mua được một căn nhà riêng cho bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *