Vẻ sang trọng ẩn sau ngôi nhà ngói đỏ ở quê của gia đình Việt

Ngôi nhà nổi bật với mái ngói đỏ tươi, được thiết kế dốc 45 độ, tạo ra một khoảng hiên rộng và hai mảnh vườn chéo góc ấn tượng.

Được xây dựng trên mảnh đất không vuông vắn có diện tích hơn 140 m2, trước mặt là đường làng và cánh đồng xanh mướt ở Nha Trang, công trình được đặt tên “Nhà quê”.

Ngôi nhà nổi bật với hệ mái dốc 45 độ lợp ngói đỏ tươi, mang đậm kiến trúc Chăm nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại.

Kiến trúc sư đã đưa ra ý tưởng thiết kế ngôi nhà theo cấu trúc nhà truyền thống ở làng quê Việt.

Không chỉ có mái dốc mà nhiều khu vực chức năng trong nhà cũng được thiết kế góc nghiêng 45 độ so với khu đất. Thiết kế này giúp các không gian đều có khoảng xanh, đồng thời tạo được khoảng lùi đáng kể và hỗ trợ giảm nhiệt hiệu quả cho ngôi nhà nhờ hệ cây xanh.

Ngôi nhà được thiết kế theo tỷ lệ của nhà truyền thống dân tộc Chăm, gợi cảm giác thân thiện, gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gia chủ không yêu cầu quá nhiều công năng nên ngôi nhà được thiết kế đơn giản. Trong nhà, mọi không gian đều được mở rộng tối đa.

Bản chất ngôi nhà xây chéo đã chia diện tích đất thành 2 khu vườn tam giác. Thêm vào đó là khung cửa vòm rộng và hệ cửa lùa giúp ngôi nhà càng thoáng đãng hơn.

Không gian phòng khách bình dị với mái ngói và hệ vì kèo gỗ. Nội thất cũng được thiết kế đơn giản, vừa mang nét mộc mạc truyền thống, vừa tạo sự ấm áp, gần gũi.

Phòng ăn và phòng khách thiết kế mở, được liên thông với nhau. Các không gian hòa vào nhau và liên kết với hai khoảng vườn.

Ngôi nhà sử dụng nhiều vật liệu bản địa có giá thành rẻ như bê tông mài, gạch và gỗ với tone màu trắng – xám – nâu, vừa giúp tiết kiệm chi phí nhân công và vận chuyển, vừa mang đến điểm nhấn độc đáo, đẹp mắt cho không gian.

Đặc biệt khu vực sân trong không dùng bê tông hay gạch lát mà được trải cát, trông giống như một bãi biển thu nhỏ.

Các khoảng hở được bố trí xen kẽ giúp ngôi nhà hoàn toàn không cần sử dụng điện nhân tạo và luôn tràn ngập ánh sáng, gió tự nhiên.

Chiều cao trần được nâng cao nhờ hệ kết cấu, vừa cách nhiệt tốt, vừa giúp không gian thoáng đãng.

Khoảng cách giữa các khối nhà tạo nên không gian đa chức năng, đồng thời hình thành một mối liên hệ chung cho toàn bộ công trình.

Để thêm màu sắc và sự sinh động cho ngôi nhà, cây xanh và đồ trang trí đã được thêm vào rất tinh tế. Những tấm rèm nhiều màu được ghép ngẫu nhiên giúp không gian thêm thoải mái, vui tươi và bắt mắt một cách tự nhiên nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *