BN 972 du lịch Hạ Long- Hải Phòng: dự đám cưới, đến nhiều ngân hàng

Bệnh nhân N.T.A (BN 972) 34 tuổi ở số 170 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) có lịch trình di chuyển rất phức tạp bởi đã giao dịch với nhiều ngân hàng, đi ăn cưới và đi Hải Phòng, Hạ long…

Các đơn vị chức năng ở TP Hải Dương đang căng sức phòng chống dịch nCoV

Ngày 20-7, N.T.A đến nhà bà Oanh (mẹ của BN 950) tại số 5/10 Trần Văn Giáp, TP Hải Dương.

Từ ngày 23 đến 25-7, đi làm trong TP Hải Dương. Ngày 26-7, cùng gia đình đi du lịch Hạ Long.

Từ ngày 27 đến ngày 30-7 ở nhà với hai con nhỏ. 11 giờ 30 phút ngày 30-7, em gái là N.T.M đến ăn cơm trưa cùng gia đình BN 972.

Khoảng 19 giờ ngày 30-7 cùng gia đình ăn tối tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền, sau đó đi uống cà-phê ở phố Phạm Tu bằng xe riêng rồi về nhà.

19 giờ ngày 31-7 cả gia đình đi xe ô-tô riêng với năm gia đình khác đi ăn ở nhà hàng hải sản Hải Phòng đến 21 giờ tối trở về nhà.

Từ ngày 1 đến sáng 4-8 ở nhà không đi đâu; 16 giờ 30 ngày 4-8 em gái BN 972 đưa 2 con đến gửi, 17 giờ gia đình anh B. sang chơi và ăn tối cùng.

Ngày 5-8 ở nhà; khoảng 14 giờ cùng ngày đến ngân hàng BIDV (Ngã tư Máy sứ) nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên), sau đó về nhà.

Khoảng 9 giờ ngày 7-8 đến ngân hàng BIDV (Ngã tư Máy sứ) nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) đến 10 giờ về nhà chị O. (5/10 Trần Văn Giáp) khoảng 15 phút, sau đó về nhà; đến 14 giờ ra ngân hàng Techcombank đường Thống Nhất nộp tiền (gặp nhân viên giao dịch không nhớ tên) sau đó về nhà.

15 giờ ngày 8-8, đi xe của anh L. về quê ở Hà Tràng, xã Thăng Long, Kinh Môn gặp mẹ L. khoảng 1 giờ 30 phút, sau đó quay về TP Hải Dương; 19 giờ cùng ngày, đi ăn tối cùng gia đình tại nhà hàng Thế giới bò tươi tiếp xúc nhiều người (không nhớ rõ), khoảng 20 giờ 30 về nhà.

Sáng 9-8 hai vợ chồng đi ăn cưới ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách bằng xe riêng, ngồi ăn gần anh M. sau đó về nhà và nhận công trình nhà anh K. ở 30 Vũ Nạp, phường Hải Tân.

Sáng 10-8 đi khảo sát địa chất (không nhớ tên công ty) ở 204 Trường Chinh (gặp anh T.) sau đó về nhà. 14 giờ cùng ngày ra ngân hàng BIDV (Ngã tư Máy sứ) nộp tiền khoảng 15 phút, sau đó sang Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thành Đông nộp tiền khoảng 10 phút rồi về nhà.

Chiều ngày 11-8 ra ngân hàng BIDV (Ngã tư Máy sứ) xong về nhà.

Từ ngày 12 đến 13-8 tự cách ly tại nhà, khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, Bluezone.

Ngày 14-8 khai báo tại phường, đến 23 giờ cách ly y tế tại ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

Kết quả xét nghiệm sàng lọc ngày 16-8 dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiễm khẳng định ngày 17-8 mắc Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *