Người Hà Tĩnh dầm mưa cứu kè biển trước khi bão ‘mạnh nhất từ đầu năm’ đổ bộ

Khoảng 150 người ở huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh dầm mưa, khẩn trương tu bổ lại tuyến kè biển bị mưa lũ phá hủy trước khi bão số 9 đổ bộ.

Chiều 26/10, nhiều người xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương tu bổ, gia cố lại hàng trăm mét kè biển bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ (tại thôn Tân Hải) trước khi bão số 9 đổ bộ.

Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng có chiều dài 1,2km, được xây dựng năm 2003. Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều đoạn kè phần chân móng và mái ngoài ghép bê tông bị bào mòn, sạt lở, có đoạn sạt lở hư hỏng hoàn toàn dài hàng chục mét.

Chính quyền cùng người dân khẩn trương vận chuyển đá hộc, bao cát, lưới sắt và bao tải gia cố tạm các đoạn hư hỏng.

Ông Lê Xuân Sim (SN 1953, ở xóm Tân Hải, xã Cẩm Nhượng) cho biết, mưa bão đang xói mòn và phá hủy hệ thống kè biển chắn sóng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tuyến kè biển này đang có nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn.

“Mọi người đang khẩn trương để khắc phục tuyến kè bị sạt lở. Trước mắt, tập trung tu bổ các đoạn sạt lở nặng”, ông Sim nói.

Ông Nguyễn Trọng Hà (SN 1961, ở xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng chia sẻ: “Hệ thống kè xây dựng hàng chục năm nay, do tác động của sóng biển làm biến dạng kết cấu, hệ thống phần mái bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng”..

Trước đây khi chưa có hệ thống kè biển này, hàng năm biển xâm thực vào đất liền hàng trăm mét, nhiều nhà dân bị phá hủy, sau khi có hệ thống kè biển che chắn cuộc sống của người dân được bảo vệ an toàn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, hệ thống kè biển trên địa bàn đang bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, nếu bão lớn kết hợp với triều cường dâng cao sẽ có nguy cơ phá hủy hoàn toàn hệ thống đê biển này, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân địa phương.

Trước mắt, chính quyền tạm thời tu bổ, gia cố trước khi có phương án khắc phục. “Địa phương sử dụng đá hộc, bao cát, bạt và lồng sắt gia cố các đoạn bị hư hỏng nặng, về lâu dài cần có kinh phí nâng cấp xây dựng lại”, ông Hùng nói.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra công điện khẩn về việc đẩy nhanh khắc phục hậu quả của mưa lũ, tập trung ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm trên địa bàn.

Hàng trăm bao cát được tập kết tại các tuyến kè bị sụt lún nặng. Các chuyên gia khí tượng nhận định bão số 9 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm, sẽ đi vào đất liền trong 48 giờ tới, gây tổ hợp liên hoàn các hệ quả cho miền Trung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *